BIDV dành 544 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội

Từ năm 2006 đến nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã dành 544 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.
Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức tổng kết công tác an sinh xã hội 5 năm (2006-2010) và triển khai kế hoạch an sinh xã hội 3 năm (2011-2013).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định trong những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm; kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong đó có BIDV.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, BIDV đã có nhiều thành tích góp phần tăng trưởng kinh tế của đất nước; đồng thời còn thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, cầu nối tài chính tiền tệ kết nối doanh nghiệp đầu tư sang các nước bạn Lào, Campuchia, Myanmar.

BIDV đã thực hiện giải ngân nhiều nguồn vốn hỗ trợ vùng sâu, vùng xa; nguồn vốn tín dụng ODA... thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn miền núi, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo BIDV cho biết, từ năm 2006 đến nay, BIDV đã dành 544 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội với 9 mục tiêu chính như xây trường học nội trú; hỗ trợ y tế; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ quà tết cho người nghèo; xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn; các chương trình đền ơn, đáp nghĩa; phụng dưỡng người có công; hỗ trợ các quỹ từ thiện xã hội và quỹ tình nghĩa ngân hàng.

Riêng hai năm 2009-2010, BIDV đã thực hiện tới 80% công tác an sinh xã hội của kế hoạch 5 năm với tổng giá trị lên đến 366,8 tỷ đồng./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục