Biến hóa Cặp đôi hoàn hảo

Cặp đôi hoàn hảo 2013: “Chiêu trò” ngày càng nhiều

Thí sinh Cặp đôi Hoàn hảo cho thấy sự biến hóa linh hoạt nhưng tiếc là các “chiêu trò” sử dụng nhiều có phần lấn át giọng hát.
Sau ba tuần tạm nghỉ, đêm qua (24/2), chương trình Cặp đôi Hoàn hảo đã mang đến cho khán giả một đêm liveshow nhiều sắc màu với chủ đề “Nhạc quốc tế.” Qua ba đêm thi, các cặp thí sinh đã cho thấy sự biến hóa linh hoạt của mình. Tuy nhiên, các “chiêu trò” có xu hướng được sử dụng nhiều hơn, lấn át giọng hát. Rực rỡ màu sắc Ở liveshow đêm qua, người chơi đã mang đến cho khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc nhiều món qua việc thể hiện các ca khúc thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức,… Đặc biệt, tiết mục của Nathan Lee-Ngọc Oanh còn kết hợp được đồng thời cả lời Việt, Pháp, Anh trong cùng một ca khúc. Cùng với đó, các cặp đôi đã có những sự đầu tư khá công phu về ý tưởng dàn dựng, vũ đạo và trang phục,… Nhiều phong cách, màu sắc âm nhạc được đưa lên sân khấu, tạo ra một bức tranh đa sắc. Điều này đã tạo ra hiệu ứng tốt, thu hút sự chú ý của người xem. Tạm tách phần hát sang một bên, có thể thấy, các cặp thí sinh đều thể hiện phần diễn khá thành công, sinh động. Mỗi tuần một phong cách, Phan Anh-Thái Trinh tiếp tục là cặp đôi tạo được ấn tượng thú vị về sự biến hóa trong ngoại hình.
Cặp đôi hoàn hảo 2013: “Chiêu trò” ngày càng nhiều ảnh 1

Cặp đôi Phan Anh-Thái Trinh với ca khúc "Doraemon" (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)


Sau màn thử sức với tình ca trong trang phục truyền thống của Nhật ở liveshow thứ hai, lần này, Phan Anh-Thái Trinh đã biến hóa cùng giai điệu vui nhộn và quen thuộc trong một ca khúc dành cho thiếu nhi với hình ảnh của chú mèo máy Doraemon.
Sân khấu Cặp đôi hoàn hảo đêm qua mang một không khí trẻ trung và ghi nhận sự tìm tòi sáng tạo của các cặp đôi. Điều này không khó để nhận thấy ở các tiết mục “Gangnam Style” của Thùy Linh-Hoàng Hải, “Tarzan Boy” của Thanh Thúy-Dương Triệu Vũ. Các thí sinh đã tận dụng thế mạnh của vũ đạo để mang đến những phần thi sôi động. Chiêu trò lấn át Tiếc rằng, phần hát trong các tiết mục dự thi của các cặp đôi lại khá mờ nhạt, chưa có sự cân xứng với phần diễn. Ngay ở tiết mục được cho là thú vị, độc đáo và giành được điểm tuyệt đối từ ban giám khảo (tiết mục “Si Jantung Hati” của Phan Đình Tùng-Cát Phượng), người xem cũng chỉ chủ yếu nhớ đến “chiêu trò” trong cách dàn dựng của thí sinh.
Cặp đôi hoàn hảo 2013: “Chiêu trò” ngày càng nhiều ảnh 2

Phan Đình Tùng-Cát Phượng dành điểm tuyệt đối trong đêm liveshow thứ ba
(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Công bằng mà nói, nét duyên, chất hài trong cách diễn xuất của Cát Phượng đã mang lại thành công, sự ủng hộ của khán giả đối với cặp đôi này kể từ đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, do tập trung nhiều vào việc diễn, tạo hiệu ứng hình ảnh với khán giả nên việc chị tham gia hát chiếm tỷ lệ thấp. Trong khi đó, âm nhạc vẫn là yếu tố chủ đạo, chiếm vai trò chính của Cặp đôi hoàn hảo. Hiện tượng này cũng rơi vào nhiều cặp đôi khác như Hoàng Hải-Thùy Linh, Thanh Thúy-Dương Triệu Vũ. “Chiêu trò,” vũ đạo lấn át quá nhiều khán giả có cảm giác mình đang theo dõi một cuộc thi nhảy. Chọn ca khúc “The Prayer,” cặp đôi Thảo Trang-Thuận Việt đã mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ với sự lội ngược dòng ấn tượng. Trong số chín cặp thí sinh của đêm liveshow thứ ba, đây là cặp đôi thể hiện sự kết hợp giữa hát và diễn một cách nhuần nhuyễn nhất. Tuy là nhà thiết kế nhưng Thuận Việt đã hát thực sự, khoe được chất giọng ấm áp của mình và đưa đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Anh đã có sự kết hợp khá ăn ý với Thảo Trang để mang đến hình ảnh về một cặp đôi hoàn hảo. Những cặp đôi khác như Nathan Lee-Ngọc Oanh và Mỹ Lệ-Khương Ngọc tuy duy trì phong độ song chưa đủ để tạo nên đột phá. Mỹ Lệ vẫn có phần lấn ướt Khương Ngọc. Ngọc Oanh lại chưa thực sự nhập tâm vào ca khúc khiến cho phần thi trở nên thiếu lửa. Sau đêm liveshow thứ ba, cặp Kim Oanh-Quang Hào đã bị loại vì có điểm số thấp nhất qua ba đêm diễn. Đây không phải kết quả bất ngờ bởi trong khi Kim Oanh hát không thuyết phục thì Quang Hào lại không có “động thái” gì đặc biệt để nâng đỡ người bạn diễn của mình. Trước đó, cặp Minh Tiệp-Hà Thủy Anh bất ngờ dừng cuộc chơi vì Minh Tiệp bị tai nạn khi tham gia đóng phim./.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục