“Biến hóa” gà chết, gà bệnh đưa ra thị trường tiêu thụ

Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã bắt quả tang hai cơ sở giết mổ tại xã Gia Kiệm đang “biến hóa” gà chết, gà bị dịch bệnh.
Lúc 10 giờ ngày 29/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã bắt quả tang hai cơ sở giết mổ tại xã Gia Kiệm đang “biến hóa” gà chết, gà bị dịch bệnh sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua kiểm tra tại cơ sở giết mổ do ông Trần Minh Phước (sinh năm 1969, trú tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm) làm chủ, lực lượng Cảnh sát điều tra đã phát hiện một lượng lớn gà, vịt chết đang vứt ngổn ngang bốc mùi hôi thối. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện hai tủ đông đang đựng khoảng 58kg thịt gà, vịt đã qua giết mổ chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an huyện Thống Nhất đã ập vào cơ sở giết mổ do bà Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ, tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm. Tại đây lực lượng Công an đã phát hiện số lượng lớn gà vịt đã chết và còn sống nằm lẫn lộn với trọng lượng khoảng 64kg.

Làm việc với cơ quan Công an, cả hai cơ sở giết mổ trên khai nhận hàng ngày họ đi thu gom mua gà chết và gà bị bệnh tại các trang trại trong khu vực, sau đó đưa về làm thịt và bán lại cho các hộ nuôi cá sấu, trăn.

Hai cơ sở trên khai nhận đã hoạt động từ đầu năm 2011 đến nay.

Trong khi đó, nhiều người dân trong khu vực cho biết, sau khi đi mua gà chết và bị bệnh về, những cơ sở này giết thịt, cấp đông vào tủ sau đó bán lại cho các quán ăn.

Toàn bộ số gà vịt của hai cơ sở trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và giấy phép kinh doanh. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu số gà trên đưa đi tiêu huỷ theo quy định./.
Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục