Biến mặt nạ lặn thành thiết bị trợ thở cho bệnh nhân COVID-19

Một bác sỹ tại Italy đã nghĩ ra cách biến những chiếc mặt nạ lặn thành các máy trợ thở nhờ công nghệ in 3D tiên tiến chỉ với một chi phí nhỏ và thời gian chế tạo nhanh chóng.
Biến mặt nạ lặn thành thiết bị trợ thở cho bệnh nhân COVID-19 ảnh 1(Nguồn: 3dprintingmedia.network)

Trong bối cảnh khan hiếm máy trợ thở, một bác sỹ tại Italy đã nghĩ ra cách biến những chiếc mặt nạ lặn thành các máy trợ thở nhờ công nghệ in 3D tiên tiến chỉ với một chi phí nhỏ và thời gian chế tạo nhanh chóng.

Công ty in 3D Isinnova, có trụ sở tại Italy, đã phối hợp với chuỗi cửa hàng thể thao Decathlon giúp các bệnh viện.

Decathlon cung cấp một lượng lớn mặt nạ lặn để Insinnova chế tạo thành một dụng cụ có chức năng tương đương mặt nạ C-PAP, dụng cụ y tế chuyên dụng trong phương pháp trị liệu oxy cho các bệnh nhân nặng có vấn đề về hô hấp.

[Anh cải tiến máy thở áp lực dương để phục vụ điều trị bệnh nhân nặng]

Tuy nhiên, các nhà phát minh ra thiết bị trên cho biết các mặt nạ trợ thở này chỉ nên dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Isinnova đã đăng ký bằng sáng chế "Charlotte Valve" và cho biết sẽ vẫn "miễn phí sử dụng" để mọi bệnh viện trên toàn thế giới có thể áp dụng "nếu cần thiết."

Sáng kiến hữu ích trên được đưa ra khi số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại châu Âu đang tăng nhanh, đặc biệt tại Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục