Biện pháp trừng phạt Nga cần gắn với tiến bộ thỏa thuận Minsk

Theo Ngoại trưởng Đức ngày 28/1, Đức và Pháp nhất trí bất kỳ động thái nào nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga cần phải gắn với tiến bộ trong tiến trình hòa bình với Đông Ukraine.
Biện pháp trừng phạt Nga cần gắn với tiến bộ thỏa thuận Minsk ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault (phải) và Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel (trái) tại cuộc họp báo chung sau cuộc gawpk tai Paris ngày 28/1. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 28/1 cho biết Đức và Pháp nhất trí rằng bất kỳ động thái nào nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga cần phải gắn với tiến bộ đạt được trong tiến trình hòa bình đối với Đông Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault, Ngoại trưởng Đức Gabriel nói: "Chúng tôi ở Đức và Pháp có quan điểm rõ ràng về các biện pháp trừng phạt.

Chúng tôi mong muốn thực hiện tiến trình hòa bình theo thỏa thuận Minsk...

Và đó là cách duy nhất để có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt."

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Gabriel nói thêm rằng Đức và Pháp sẽ thiết lập các nhóm làm việc song phương để giải quyết những vấn đề như Ukraine và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục