Biên phòng Quảng Trị đuổi tàu Trung Quốc khỏi vùng biển Việt Nam

Ngày 5/5, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản và xua đuổi một tàu cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Ngày 5/5, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản và xua đuổi một tàu cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Vào lúc 10 giờ 15 ngày 4/5, Biên đội tàu 30-12-01 của Hải đội 2 và lực lượng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ-Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 16061 vi phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Cụ thể, tàu cá này đánh bắt cá ở tọa độ 17 độ 16 phút 00 giây vĩ độ Bắc-107 độ 16 phút 00 giây Kinh độ đông. Vị trí này cách đảo Cồn Cỏ khoảng 10 hải lý, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc 50 hải lý về phía Tây.

Sau 1 giờ triển khai đội hình, biên đội tàu đã tiếp cận được tàu cá Trung Quốc. Qua kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên người Trung Quốc.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản, cảnh cáo và phóng thích, xua đuổi ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam./.

Biên phòng Quảng Trị đuổi tàu Trung Quốc khỏi vùng biển Việt Nam ảnh 1(Nguồn: Vnews)
(VNews)