Biên phòng Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy quân sự Hua Phan của Lào ký hợp tác

Ngày 10/12, tại Thanh Hóa đã diễn ra hội đàm giữa Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hua Phan (Lào) và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.
Biên phòng Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy quân sự Hua Phan của Lào ký hợp tác ảnh 1Bộ đội Biên phòng đồn 491 giúp nhân dân thu hoạch sắn tại Bản Tung huyện Mường Lát (Thanh Hóa). (Ảnh: Qúy Trung/TTXVN)

Ngày 10/12, tại Thanh Hóa đã diễn ra hội đàm giữa Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hua Phan (Lào) và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Theo đó, trong năm 2016 hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới không di cư ngoài kế hoạch, không xâm canh, xâm cư trái phép, chấp hành tốt Hiệp định về quy chế biên giới.

Hai bên định kỳ, đột xuất phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển ma túy, vũ khí, buôn bán người qua biên giới.

Khi có sự việc xảy ra, hai bên kịp thời thông báo cho nhau để thống nhất phương án giải quyết ngay tại bản, xã và các đồn biên phòng.

Hai bên cũng thống nhất chỉ đạo các đồn biên phòng Việt Nam và các Đại đội phía Lào lựa chọn các em học sinh nước bạn Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện chương trình "Nâng bước trẻ em Lào đến trường."

Các đồn biên phòng và các đại đội biên phòng (Lào) đã kết nghĩa sẵn sàng hỗ trợ nhau về lực lượng, phương tiện trong việc ngăn chặn di cư ngoài kế hoạch, truy bắt tội phạm và xử lý các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới theo chức năng, thẩm quyền của mỗi bên.

Năm 2015, lực lượng Biên phòng Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hua Phan đã tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đặc biệt hai bên đã thực hiện thành công chuyên án 275.LV về việc phối hợp đấu tranh với hoạt động tội phạm ma túy trên tuyến Sầm Nưa-Viên Xay-Na Mèo.

Hai bên đã bắt giữ 4 đối tượng thu giữ gần 39.500 viên ma túy tổng hợp. Hai bên cũng phối hợp bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện.

Trong năm Bộ Chỉ huy Quân sự Hua Phan đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Chỉ huy Biên phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Việt Nam.

Tại buổi hội đàm, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hua Phan triển khai lực lượng giáp biên giới để thuận tiện cho công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hua Phan cũng đề nghị Biên phòng Thanh Hóa tiếp tục giúp đỡ tập huấn công tác quản lý bảo vệ biên giới cho các đại đội biên phòng tiếp giáp với Thanh Hóa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục