Biểu tình lớn phản đối cải cách hệ thống giáo dục ở Ba Lan

Khoảng 50.000 người, trong đó có nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh, đã tập trung tại thủ đô Warsaw biểu tình phản đối kế hoạch cải cách giáo dục của chính phủ Ba Lan.
Biểu tình lớn phản đối cải cách hệ thống giáo dục ở Ba Lan ảnh 1Hàng nghìn giáo viên và phụ huynh học sinh biểu tình phản đối cải cách hệ thống giáo dục tại Warsaw. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 19/11, hàng chục nghìn người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Warsaw của Ba Lan phản đối kế hoạch của chính phủ cải cách hệ thống giáo dục ở nước này.

Nghiệp đoàn giáo viên Ba Lan tổ chức cuộc biểu tình cho biết có khoảng 50.000 tham gia biểu tình, bao gồm giáo viên, phụ huynh học sinh và những người phản đối cải cách hệ thống giáo dục.

Theo truyền thông địa phương, những người biểu tình gương cao các biểu ngữ "Ngừng cách mạng trong ngành giáo dục," "Không gây hỗn loạn các trường học."

Biểu tình lớn phản đối cải cách hệ thống giáo dục ở Ba Lan ảnh 2:Đông đảo giáo viên tham gia cuộc biểu tình phản đối cải cách hệ thống giáo dục tại Warsaw. (AFP/TTXVN)

Những người phản đối kế hoạch cải cách hệ thống giáo dục cho rằng những cải cách này sẽ làm tổn hại lợi ích của giáo viên và khiến nhiều giáo viên mất việc.

Hiện, Balan đang áp dụng hệ thống giáo dục 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học.

Theo kế hoạch cải cách, dự kiến bắt đầu thực thi vào đầu năm 2017, hệ thống giáo dục gồm 8 năm tiểu học và 4 năm trung học cơ sở hoặc 5 năm học hướng nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều trường trung học của Balan sẽ phải đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục