Biểu tình lớn tại Yemen đòi tổng thống từ chức

Ngày 27/1, một cuộc biểu tình lớn đã diễn tại thủ đô Sanaa, Yemen, đòi Tổng thống Saleh từ chức sau khi tại nhiệm kể từ năm 1978.
Biểu tình quy mô lớn đã diễn ra ngày 27/1 tại thủ đô Sanaa của Yemen, đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức sau khi tại nhiệm kể từ năm 1978.

Những người biểu tình, ước tính hơn 16.000 người, cho rằng ông Saleh nắm quyền 30 năm là quá đủ và đã đến lúc có sự thay đổi, giống như trường hợp Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali của Tunisia bị phế truất sau hơn 20 cầm quyền.

Những người biểu tình cũng đòi cải thiện điều kiện sống, giảm khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Lực lượng an ninh đã được tăng cường tại nhiều ngân hàng nhằm đảm bảo an ninh, ngăn chặn các hành động quá khích.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Đại hội chung của nhân dân của Tổng thống Saleh cũng tổ chức các cuộc tuần hành phản đối biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người ủng hộ chính phủ.

Những người tuần hành đã hô vang các khẩu hiệu "không được đánh đổ nền dân chủ và hiến pháp."

Trước đó, ngày 26/1, hàng trăm người cũng biểu tình chống chính phủ tại tỉnh Shabwa, miền Nam Yemen. Lực lượng an ninh đã giải tán cuộc biểu tình, bắt giữ hàng chục đối tượng quá khích.

Một tuần trước, hàng trăm người cũng đổ ra các đường phố chính ở Sanaa và một số thành phố lớn đòi tổng thống từ chức.

Ông Saleh ngày 23/1 tuyên bố trên truyền hình sẽ từ chức sau khi nhiệm kỳ hiện nay của ông kết thúc vào năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục