Biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Malaysia vì vụ MH17

Biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Malaysia vì vụ máy bay MH17

Người biểu tình đã tuần hành tới Đại sứ quán Nga ở Kuala Lumpur, giương cao các tấm áp phích và đòi công lý cho các nạn nhân vụ máy bay MH17.
Biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Malaysia vì vụ máy bay MH17 ảnh 1 Đại sứ Nga ở Malaysia trả lời phỏng vấn báo giới về vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin AP, ngày 22/7, người biểu tình đã tuần hành tới Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), giương cao các tấm áp phích và đòi công lý cho các nạn nhân trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi hôm 17/7 trên bầu trời Ukraine làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Khoảng 100 người biểu tình hô vang "chúng tôi muốn công lý" và yêu cầu giới hữu trách bắt giữ những đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ bắn rơi máy bay chở khách của Malaysia ở khu vực miền Đông Ukraine.

Cuộc tuần hành này do nhánh thanh niên của Tổ chức Dân tộc Mã lai Thống nhất (UMNO), đảng phái chính trị lớn nhất của Malaysia, tổ chức.

Một quan chức Đại sứ quán Nga không nêu tên cho biết các nhân viên sứ quán đã nhận chỉ thị ở bên trong tòa sứ quán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục