Biểu tình ủng hộ và phản đối người tị nạn tại Phần Lan sang ngày thứ 3

Các hoạt động biểu tình ủng hộ và phản đối việc trục xuất cưỡng chế khỏi Phần Lan những người đang xin tị nạn tại quốc gia Bắc Âu này diễn ra tại thủ đô Helsinki đã kéo dài sang ngày thứ 3 liên tiếp.
Biểu tình ủng hộ và phản đối người tị nạn tại Phần Lan sang ngày thứ 3 ảnh 1Biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Phần Lan hồi tháng 9/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các hoạt động biểu tình ủng hộ và phản đối việc trục xuất cưỡng chế khỏi Phần Lan những người đang xin tị nạn tại quốc gia Bắc Âu này diễn ra tại thủ đô Helsinki đã kéo dài sang ngày thứ 3 liên tiếp, tính đến ngày 12/2.

Những người tham gia cả hai phe biểu tình đều dựng lều tại trung tâm thủ đô, giữa tòa nhà quốc hội và bảo tàng nghệ thuật đương đại Kiasma, và cố thủ tại đây cả ngày lẫn đêm.

Phe phản đối trục xuất cưỡng ép người tị nạn chủ yếu là những người mang quốc tịch Iraq. Họ mang nhiều băng rôn với khẩu hiệu "Hãy ngừng hành động trục xuất," "Iraq không an toàn," "Chúng tôi kêu gọi chủ nghĩa nhân đạo và tìm kiếm hòa bình"...

Trong khi đó, phe ủng hộ trục xuất người tị nạn đòi trục xuất những người di cư trái phép ngay lập tức. Theo các nhà tổ chức, những người biểu tình ủng hộ sẽ cố thủ tại chỗ chừng nào người tị nạn vẫn tiếp tục biểu tình. Tuy nhiên, hiện nay, họ dự định kết thúc biểu tình vào ngày 13/2.

Trước đó, Bộ Nội vụ Phần Lan đã nhiều lần thể hiện quan ngại rằng nhiều người di cư mà Helsinki từ chối cho tị nạn có thể vẫn tìm cách ở lại nước này trái phép trong năm nay.

Khoảng 10.000 người xin tị nạn trong số hơn 30.000 người đến Phần Lan trong năm 2015 đã được chính quyền Helsinki cấp quy chế tị nạn, những người còn lại hoặc đã rời khỏi Phần Lan, hoặc đệ đơn khiếu nại lên các tòa án.

Ước tính, trong năm nay, mỗi tháng sẽ có khoảng 1.000 người tị nạn nhận được quyết định của tòa án xác nhận lại kết quả từ chối mà họ đã nhận được lúc đầu. Bộ Nội vụ Phần Lan cho rằng điều này có thể gây ra làn sóng tị nạn trái phép, gần 12.000 người sẽ cố ở lại nước này và liều mạng liên lạc với các nhóm tội phạm.

Trong năm 2015, khoảng 32.500 người di cư đã đến Phần Lan, trong đó chủ yếu là người Iraq. Trong năm 2014, số người xin tị nạn tại Phần Lan là gần 4.000 người, trong năm 2016 là 5.600 người.

Dự kiến, trong năm 2017, khoảng 10.000 người xin tị nạn tại nước này. Những người xin tị nạn tại Phần Lan chủ yếu đến từ Iraq, Afghanistan và Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục