Bình Định cần làm rõ vụ ba hồ tôm nuôi bị đầu độc

Người dân thôn Huỳnh Giản Bắc hoang mang sau vụ 3 hồ tôm nuôi sắp đến kỳ thu hoạch của hộ ông Huỳnh Văn Ném bị đầu độc chết sạch.

Người dân vùng nuôi tôm thuộc thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định) đang rất hoang mang sau vụ 3 hồ tôm nuôi 2.500m2 sắp đến kỳ thu hoạch của hộ ông Huỳnh Văn Ném bị đầu độc chết sạch.

 

Sự vụ đang được điều tra, nhưng những hồ tôm bị đầu độc chưa có giải pháp xử lý môi trường khiến nhiều nông dân nuôi tôm trong vùng lo lắng.

Hàng chục tấn tôm còn 20 ngày cho thu hoạch của ông Ném bị đầu độc bằng hóa chất vào đêm 21/4, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ông Ném cho biết: “Gần nửa đêm 21/4, tôi với vợ ra quay máy tạo ôxy cho tôm, vợ tôi đội đèn pin đi một vòng các hồ, khi đến một góc hồ phát hiện thấy vùng nước trắng rất lạ bèn cúi xuống ngửi thì nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Chỉ thoáng sau, vùng nước này loang ra, tôm bắt đầu nổi lên chết dần. Chừng mười phút sau đó thì tôm chết sạch, chẳng còn con nào, lớp nổi, lớp rớt trắng đáy hồ. Thật xót xa!”

 

Với 3 hồ tôm, những vụ trước, ông Ném thu được từ 700-800 triệu đồng; riêng vụ này ông thả nuôi 1,5 triệu con tôm post chất lượng tốt, tăng thâm canh nên ông dự liệu khi thu hoạch phải hơn 10 tấn tôm, doanh thu trên 1 tỉ đồng, nhưng trong thoáng chốc ông trở thành trắng tay.

 

Ngay sau khi phát hiện sự vụ, lực lượng chính quyền, công an đã có mặt tại hiện trường, Công an huyện Tuy Phước cũng vào cuộc điều tra. Các dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng cả 3 hồ tôm của ông Ném bị kẻ xấu đầu độc. Trong 3 hồ nuôi, có 2 hồ liền kề nhau, một hồ khác cách biệt xem giữa nhiều hồ nuôi khác, nhưng hóa chất đổ đúng hồ tôm của ông Ném.

 

Mẫu nước thu được tại hiện trường đã được Công an huyện Tuy Phước gửi Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Định kiểm định để xác định loại hóa chất. Công an huyện cũng và đã triệu tập một số đối tượng nghi can để điều tra.

 

Trong khi đang chờ điều tra, người dân cả một vùng nuôi tôm đang cảm thấy hoang mang. Ông Trần Văn Thành, một người nuôi tôm cạnh hồ ông Ném cho biết: “Các ngành chức năng vẫn chưa xác định loại hóa chất độc hại làm chết tôm ông Ném nên chưa có giải pháp xử lý môi trường đang làm chúng tôi lo lắng. Tôi sợ nước từ hồ ông Ném thẩm thấu sang hồ nuôi của tôi sẽ làm tôm chết hoặc bị dịch bệnh. Tôm chỉ còn hơn nửa tháng nữa là thu hoạch nhưng không biết tình hình sẽ đi đến đâu. Dân nuôi bây giờ chỉ biết ngồi chờ và tăng cường cảnh giác hơn vào ban đêm.”

 

Trưởng thôn Huỳnh Giản Bắc, ông Phan Trần Phú nói: “Đúng là người dân ở đây đang hoang mang vì sự vụ này lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn; người dân hoang mang không chỉ vì không biết sẽ có vụ nào tương tự tiếp theo hay không mà còn sợ chất độc hại không được xử lý sẽ gây thiệt hại tôm nuôi ở các hồ khác.”

 

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Chi cục Thú y Bình Định, cho hay: “Nhiều khả năng hóa chất sử dụng để đầu độc tôm hộ ông Ném là một loại thuốc trừ sâu nên ít khả năng thẩm thấu gây thiệt hại cho các hồ lân cận. Trong khi chờ kết quả kiểm định, Chi cục Thú y đã trấn an bà con đồng thời vẫn yêu cầu đóng cống, không cho xả nước ra ngoài đối với 3 hồ tôm của ông Ném, chờ kết quả về loại hóa chất gây hại mới có giải pháp xử lý. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã khuyến cáo gia đình ông Ném cho vớt tôm chết đem đi chôn ở nơi an toàn” ./.

Ly Kha (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục