Bình Định đầu tư 500 tỷ đồng đóng tàu thuyền xa bờ

Từ nhiều nguồn vốn, ngư dân Bình Định đã đầu tư trên 500 tỷ đồng để đóng mới, nâng cấp công suất tàu thuyền khai thác hải sản xa bờ.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, từ nhiều nguồn vốn, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư trên 500 tỷ đồng để đóng mới và nâng cấp công suất tàu thuyền khai thác hải sản xa bờ.

Trong đó, ngư dân đã đóng mới 150 chiếc tàu có công suất trên 90-600CV, tăng 72 tàu so với cùng kỳ năm 2011, với tổng số tiền 375 tỷ đồng; sửa chữa và nâng cấp 322 tàu có công suất trên 90-450 CV, với tổng số tiền gần 130 tỷ đồng.

Cơ sở đóng tàu trên đường Đống Đa của phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đang đóng mới bốn tàu có công suất lớn đánh bắt hải sản xa bờ.

Ngư dân Nguyễn Minh Hùng, thường trú tại đường Phan Kế Bính, phường Hải Cảng-Quy Nhơn cho biết gia đình ông đã có một đôi tàu có công suất từ 90-120CV chuyên đánh bắt hải sản xa bờ và trong những năm qua do làm ăn có lãi nên năm 2012 ông đầu tư trên 4 tỷ đồng đóng mới chiếc tàu có công suất 460CV, để vươn ra khơi xa, hiện nay chiếc tàu đang được hoàn thiện và sẽ hoàn thành sau Tết Quý Tỵ 2013.

Còn tại cơ sở sửa chữa tàu thuyền tại Cảng Đề Gi, huyện Phù Cát, ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Châu và chủ cơ sở sữa chữa tàu thuyền này cho biết năm 2012, cơ sở này đã sửa chữa trên 260 tàu thuyền; trong đó đã sửa chữa nâng cấp hơn 60 tàu thuyền có công suất từ 90CV trở lên, gấp hơn hai lần so với trước đây.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết năm 2013, tỉnh Bình Định tiếp tục vận động ngư dân huy động nhiều nguồn vốn để đóng mới thêm nhiều phương tiện tàu thuyền có công suất lớn đánh bắt hải sản xa bờ và khuyến khích ngư dân nâng cấp tàu thuyền cũ để vươn ra khơi xa, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quốc gia.

Đến nay, tỉnh Bình Định có tổng cộng hơn 7.690 tàu thuyền; trong đó có gần 3.000 tàu có công suất lớn từ 90-900CV phục vụ đánh bắt hải sản xa bờ. Nhờ vậy, năm 2012 tỉnh Bình Định đã khai thác đạt trên 164.000 tấn hải sản các loại, năm 2013 tỉnh phấn đấu khai thác đạt 182.000 tấn./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục