Bình Định đầu tư hơn 38 tỷ đồng nạo vét cửa biển Tam Quan

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt dự án nạo vét luồng lạch và tận thu cát bồi lấp tại cửa biển Tam Quan, thuộc địa phận xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.
Bình Định đầu tư hơn 38 tỷ đồng nạo vét cửa biển Tam Quan ảnh 1Tàu hút cát hoạt động tại cửa biển Tam Quan. (Ảnh: Viết Ý/TTXVN)

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt dự án nạo vét luồng lạch và tận thu cát bồi lấp tại cửa biển Tam Quan, thuộc địa phận xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.

Theo đó, dự án do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư và Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng miền Trung làm tư vấn và lập dự án đầu tư, với quy mô nạo vét trên tổng chiều dài 1.287m và có tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ ngân sách và xã hội hóa.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn thực hiện, giai đoạn 1 (2015-2016) và giai đoạn 2 (2016-2020).

Mục tiêu chính của dự án là nạo vét hút cát bồi lấp và khai thông luồng lạch từ cửa biển vào khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan theo kế hoạch định kỳ hàng năm và sản phẩm cát tận thu rửa mặn để làm vật liệu xây dựng, hoặc san lấp với phương châm lấy thu bù chi.

Cửa biển Tam Quan, kể từ khi thực hiện dự án xây dựng kè chắn sóng vào năm 2006-2007 đến nay, do tác động của biến đổi khí hậu và dòng chảy, triều cường nên hàng năm vào mùa mưa bão cửa biển này lại bị cát bồi lấp rất nặng, gây khó khăn và không đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng cá Tam Quan.

Để khắc phục, đảm bảo cho trên 1.200 tàu thuyền của địa phương, và tàu thuyền ngoài tỉnh mỗi khi vào trú bão, hàng năm chính quyền địa phương huyện và xã đã đầu tư hàng tỷ đồng thuê tàu nạo hút cát. Tuy nhiên sau một thời gian, triều cường lại đưa cát bồi lấp trở lại gây khó khăn và bức xúc cho ngư dân tại cửa biển này.

Ngư dân Bùi Thanh Ninh, chủ một đội tàu lớn gần 20 chiếc tại xã Tam Quan Bắc cho hay, việc nhà nước đầu tư nạo vét luồng lạch cửa biển Tam Quan đã làm cho ngư dân địa phương rất phấn khởi và yên tâm ra khơi bám biển và đem nguồn lợi kinh tế biển về phục vụ quê hương được thuận tiện và an toàn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục