Bình Định: Mưa lũ gây ngập úng, chia cắt tại nhiều địa phương

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa lớn kéo dài từ 1-3/11 đã gây ngập úng và chia cắt tại nhiều địa phương của tỉnh.
Bình Định: Mưa lũ gây ngập úng, chia cắt tại nhiều địa phương ảnh 1(Ảnh minh họa: Công Tường/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa lớn kéo dài từ 1-3/11 đã gây ngập úng và chia cắt tại nhiều địa phương của tỉnh.

Tại thành phố Quy Nhơn nhiều cây xanh bị ngã đổ; 3 đoạn đường ngập nước trên 1m tại khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân. Nước ngập nhà dân tại KV2 phường Nhơn Phú, KV1, 2, 8, 9 phường Trần Quang Diệu, các hộ đang chuẩn bị di dời đến nơi an toàn. Thành phố ngập úng 60ha lúa mùa.

Tại thị xã An Nhơn, các khu vực bị ngập nước chia cắt là cống Bánh Trén, cống Ba Trang với 211 hộ dân và khu vực An Lợi, xã Nhơn Thành; xóm làng nghề Bầu Đá xã Nhơn Lộc; thôn Nghiễm Hòa, Hoàng Nghi, phường Nhơn Hòa. Sạt lở đê Bờ Mọ khu vực An Lợi 30m.

Tại huyện Tuy Phước, nước ngập chia cắt 3 thôn trên đường liên xã Phước Nghĩa-Phước Hiệp; nước qua tràn trên đường ĐT 640 ở thôn Kim Tây; chia cắt thôn Kim Đông, Huỳnh Giản xã Phước Hòa, giao thông bị gián đoạn.

Trên tuyến Đê Đông, nước đã chảy qua các tràn trên từ 0,6-0,8m; đoạn đê Đông qua Nhơn Phú nước tràn một mét; đê Nhơn Phú trên đập Phú Hòa vỡ 5m; đoạn đê từ Tân Giản ra phía Phước Thắng đã bắt đầu tràn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đội và lực lượng thanh niên xung kích địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tích cực triển khai đưa tàu xuồng, áo phao xuống các địa điểm dân cư bị ngập sâu giúp dân di dời lên nơi an toàn.

Đồng thời, Ban Chỉ huy tổ chức cứu trợ kịp thời cho người dân bị nhà cửa tốc mái và bị ngập sâu trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục