Bình Định: Quy Nhơn tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng

Trong đợt tiêm từ ngày 27/9 đến 10/10, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tiêm vaccine mũi 1 cho khoảng gần 156.000 người ở độ tuổi từ 18-60 tại 17 xã, phường.
Bình Định: Quy Nhơn tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng ảnh 1Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), chiều 28/9/2021. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, địa phương đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng cho người dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, trong đợt tiêm thứ 11, từ ngày 27/9-10/10, Quy Nhơn tiêm vaccine mũi 1 cho khoảng 155.846 người ở độ tuổi từ 18-60 tại 17 xã, phường.

Để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng, thành phố Quy Nhơn đã chuẩn bị 13 điểm tiêm. Ngoài lực lượng y tế của thành phố Quy Nhơn, đợt tiêm lần này còn có sự hỗ trợ, tăng cường lực lượng y tế từ Sở Y tế và các huyện, thị xã trong tỉnh để đạt công suất hơn 10.000 mũi tiêm/ngày.

Trước đó, Quy Nhơn đã tổ chức 10 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 và đã tiêm được 31.467 mũi vaccine cho 16 nhóm đối tượng ưu tiên của Bộ Y tế.

[COVID-19: Bình Định, Bình Thuận thực hiện phương châm '4 tại chỗ']

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại 7 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 ở thành phố Quy Nhơn trong ngày 28/9, lượng người đến tiêm vaccine rất đông, người dân tuân thủ tốt các quy định phòng, chống dịch, ngồi giãn cách đúng quy định, công tác tiêm đảm bảo an toàn.

Ông Lê Văn Chánh, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn, người phụ trách điểm tiêm ở Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn), cho biết, địa điểm tiêm được bố trí rộng rãi, thoát khí, đảm bảo đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19, có lối ra và vào riêng, người đến chờ tiêm đều được bố trí chỗ ngồi giãn cách đúng quy định. Công tác tiêm vaccine diễn ra thuận lợi và tuyệt đối an toàn.

Tính đến tối 28/9, thành phố Quy Nhơn ghi nhận tổng cộng 314 người mắc COVID-19, trong đó 118 người được chữa khỏi, hiện còn 193 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục