Bình Định: Va chạm với xe đầu kéo, 2 người đi xe đạp điện tử vong

Khi đến khu vực ngã năm Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc va chạm mạnh với một xe đạp điện khiến 2 người tử vong, xe đạp điện nát vụn, nhiều mãnh vỡ văng khắp nơi.
Bình Định: Va chạm với xe đầu kéo, 2 người đi xe đạp điện tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: atgt.vn)

Vào 10 giờ 30 phút ngày 22/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe đạp điện, khiến hai người đi xe đạp điện tử vong đã xảy ra tại nút giao thông ngã năm Đống Đa, thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Thông tin ban đầu, xe đầu kéo biển kiểm soát 77H-00716 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 77R-03383, do tài xế Trần Nam Bình (sinh năm 1985, trú tại phường Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển từ cảng Quy Nhơn theo Quốc lộ 19C đến khu vực cầu Bà Di (huyện Tuy Phước).

[Gần 4.200 người tử vong vì tai nạn giao thông trong chín tháng]

Khi đến khu vực ngã năm Đống Đa, xe đầu kéo va chạm mạnh với một xe đạp điện.

Vụ va chạm khiến một người đi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ là Hoàng Gia Châu (sinh năm 2007, trú tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn).

Một người (chưa rõ danh tính) cùng đi trên xe đạp điện thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Xe đạp điện nát vụn, nhiều mãnh vỡ văng khắp nơi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục