Bình Dương: Bắt hai cơ sở chiết gas lậu quy mô lớn

Ngày 3/5, lực lượng công an tỉnh Bình Dương đã bắt hai cơ sở chiết gas lậu quy mô lớn và thu giữ hơn 3.000 bình gas các loại.
Chiều 3/5, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ ập vào căn nhà số U20/DC16, Khu dân cư Việt Sing và bắt quả tang một cơ sở sang chiết gas trái phép với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Dương.

Tại hiện trường, một dây chuyền sang chiết gas trái phép hoạt động nhộn nhịp với 6 thiết bị (mâm) sang chiết mở hết công suất.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng đang nạp gas từ các bình lớn sang các bình gas mini đã qua sử dụng, cũ kỹ bất chấp quy định về an toàn cháy nổ.

Qua kiểm tra nhanh, công an thu giữ 2.450 bình gas mini và 8 bình gas loại lớn 45kg, 31 bình gas loại 12kg và nhiều thiết bị sang chiết gas tại dây chuyền sang chiết trái phép. Năm đối tượng trực tiếp sang chiết gas đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 3/5, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Thuận An cũng đã kiểm tra tại căn hộ của bà Lê Thị Muối, ngụ khu phố 1, phường Bình Hòa.

Tại đây, lực lượng đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Thành (Sinh năm 1975, quê Quảng Nam) cùng vợ Vũ Thị Thúy (Sinh năm 1983, quê Thái Bình) đang sang chiết gas trái phép từ bình gas loại 12kg sang bình gas mini.

Tại hiện trường, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 bộ dụng cụ đang trong tình trạng sang chiết qua 359 bình gas mini, trong đó có 159 bình gas mini đã được nạp đầy gas.

Bước đầu vợ chồng Thành khai nhận, đã thuê phòng trọ ở gần đó, thấy sân nhà bà Muôi rộng nên đến thuê dựng 2 căn chòi sau hè để sang chiết gas.

Để tránh bị người dân xung quanh phát hiện khí gas tỏa ra, vợ chồng Thành đã mua các bao đựng vỏ mít đặt gần nơi sang chiết để mùi mít át khí gas bay vào khu trọ. Trung bình mỗi ngày, cặp vợ chồng này sang chiết được 2 bình gas 12kg ra hơn 100 bình gas mini, giá bỏ mối cho các điểm đổi gas là 5.000 đồng.

Đội Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản thu giữ tang vật gồm toàn bộ số bình gas mini nêu trên để xử lý. Như vậy, trong vòng 1 tuần trở lại đây, Công an thị xã Thuận An-Bình Dương đã liên tiếp triệt phá các cơ sở sang chiết gas trái phép trên địa bàn, tịch thu hơn 6.000 bình gas các loại./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục