Bình Dương cần phát huy tính năng động, sáng tạo

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói Bình Dương phải tiếp tục giữ vững và tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo để phát triển.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng năm năm tới là thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Bình Dương để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành đô thị công nghiệp và dịch vụ hiện đại trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 khai mạc ngày 28/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý Đại hội cần nghiêm túc nhìn nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua là chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, vẫn còn 6/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội chưa đạt kế hoạch; cơ cấu kinh tế tuy chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm; công nghiệp phát triển khá nhanh nhưng những ngành sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao còn thấp, sức cạnh tranh chưa mạnh; dịch vụ tăng nhanh nhưng dịch vụ chất lượng cao còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường nguồn nước ở một số điểm còn nghiêm trọng. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển còn chưa tương xứng với phát triển kinh tế. An ninh trật tự ở các khu công nghiệp, tình hình khiếu kiện của người dân còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị có cố gắng nhưng có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận để có hướng khắc phục.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Bình Dương là tỉnh đứng ở nhóm đầu của cả nước về chỉ số cạnh tranh thu hút đầu tư, phải tiếp tục giữ vững và tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo để phát triển.

Tỉnh cần phải chọn lọc thu hút những ngành công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm có hàm lượng, chất xám cao, ít gây ô nhiễm môi trường, nâng cao sức cạnh tranh của công nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến.

Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ VIII (2005-2010) cho thấy trên lĩnh vực kinh tế, trong 5 năm qua tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân hàng năm 14% gần đôi so với mức tăng bình quân cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp 63%, dịch vụ 32,6% và nông nghiệp 4,4%.

Hàng năm giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 20%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 22,9% /năm và đạt 8,5 tỷ USD năm 2010 gấp 2,8 lần nằm 2005.

Tỉnh phát triển thêm 13 khu công nghiệp, thành 28 khu công nghiệp và hiện có 24 khu đi vào họat động với trên 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang sản xuất kinh doanh. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 24,3%/năm và năm 2010 ước đạt 16.000 tỷ đồng gấp 3 lần năm 2005.

Toàn tỉnh hiện có 1.922 dự án FDI với vốn hơn 13 tỷ USD góp phần cho tỉnh đạt thứ hạng cao về chỉ số năng lực cạnh tranh so với các tỉnh thành.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 30/9./.

Quách Lắm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục