Bình Dương: Đang cháy lớn tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Chiều 23/4, tại Bình Dương, Công ty TNHH White Feathers International (Đài Loan, Trung Quốc) chuyên sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu để tết bện bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Văn Việt/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Văn Việt/TTXVN)

Chiều 23/4, tại Bình Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn White Feathers International (Đài Loan, Trung Quốc) chuyên sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu để tết bện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cụ thể, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, tại công ty White Feathers International đóng tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2 thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương, nhiều công nhân đang làm việc thì ngửi thấy mùi khói phía kho hàng công ty nên đi kiểm tra.

Sau khi phát hiện có đám cháy, các công nhân đã chữa cháy tại chỗ, nhưng do kho hàng đều chứa các sản phẩm dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng lớn, cột khói bốc cao.

Sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ công nhân trong công ty tháo cháy và báo cho cơ quan chức năng.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Liên tiếp xảy ra ba vụ cháy, nổ, 1 người tử vong]

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ đến hiện trường nhằm khống chế ngọn lửa.

Bình Dương: Đang cháy lớn tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 ảnh 1Các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH White Feathers International. (Ảnh: Văn Việt/TTXVN)

Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, diện tích đám cháy ước tính khoảng hàng ngàn mét vuông. Thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân trong công ty đã nhanh chóng chạy ra ngoài nên không có người nào bị thương.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều phương tiện cùng hàng trăm người là cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân vẫn đang tích cực tham gia chữa cháy.

Các lực lượng gìn giữ an ninh trật tự ở địa phương đã hỗ trợ chốt chặn nhiều tuyến đường vào khu vực cháy của công ty để nhường đường ưu tiên cho các phương tiện vào tham gia chữa cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục