Bình Dương: Dập tắt vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Công ty Sakata

Đến rạng sáng 19/9, vụ hỏa hoạn lớn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakata Inx Việt Nam đã được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên, gần như toàn bộ nhà máy bị hư hại nghiêm trọng.
Bình Dương: Dập tắt vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Công ty Sakata ảnh 1Lực lượng PCCC nỗ lực dập đám cháy khủng khiếp tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Đến rạng sáng 19/9, vụ hỏa hoạn lớn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakata Inx Việt Nam (thị xã Thuận An, Bình Dương) đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, gần như toàn bộ nhà máy bị hư hại nghiêm trọng.

Đại diện công ty Sakata đưa ra nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do các thùng chứa dung môi tự phát nổ gây cháy ở môi trường nhiệt độ cao, bởi vào thời điểm chiều 18/9 ở Bình Dương, nhiệt độ ngoài trời lên đến khoảng hơn 37 độ C khiến các thùng hóa chất chứa trong khuôn viên nhà máy có thể tự bốc cháy.

Vụ nổ hóa chất gây cháy công ty Sakata với mức độ khủng khiếp, một biển lửa bao trùm trên diện tích rộng hàng ngàn m2 trong nhà máy.

Trong thời điểm cháy, nhiều tiếng nổ lớn phát ra kèm theo cột lửa cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Hàng trăm chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã vật lộn với đám cháy hơn 9 giờ liền trong suốt đêm. Ba mũi tấn công dập lửa của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để khống chế hỏa hoạn tại Công ty Sakata, phòng chống cháy lan sang các doanh nghiệp xung quanh.

Vụ cháy do nổ hóa chất đã gây ra sức nóng hàng nghìn độ C, cả khu vực tỏa ra khí độc nên rất khó tiếp cận hiện trường bên trong khu vực đang cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết, vụ cháy quá lớn vì các thùng phuy chứa nhiều hóa chất nổ hàng loạt, tạo ra khí độc và lửa bao trùm trên diện tích quá rộng hàng nghìn m2. Do đó, công tác cứu chữa, dập tắt đám cháy mất rất nhiều thời gian và khó khăn.

Chỉ đạo công tác chữa cháy suốt đêm tại hiện trường, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã huy động tối đa nguồn lực lên đến gần 400 cán bộ chiến sỹ và hàng chục phương tiện chữa cháy nỗ lực dập tắt đám cháy này.

Tỉnh còn huy động nhiều xe chữa cháy của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đến hỗ trợ với lực lượng của tỉnh tham gia chữa cháy trong suốt đêm. Đến khoảng 1 giờ sáng 19/9, đám cháy đã cơ bản khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Phía Công ty Sakata cho hay, chưa thể thống kê thiệt hại từ vụ hoản hoạn nghiêm trọng này, nhưng gần như toàn bộ nhà xưởng và hàng trăm tấn hóa chất, dung môi đã bị cháy. Ngoài ra, rất nhiều mực in thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ đã bị thiêu rụi.

Ông Ung Văn Nghi, Đội trưởng đội bảo vệ Cty Sakata xác nhận với phóng viên TTXVN tại Bình Dương: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 18/9. Các thùng hóa chất đã nổ gây cháy. Lúc đầu cháy nhỏ, nhưng sau đó lan nhanh rất lớn.

Lúc xảy ra cháy, lực lượng bảo vệ có vào dập, nhưng do các thùng hóa chất phát nổ lớn quá, lửa lan rất lớn bao trùm toàn bộ nhà máy, buộc phải rút ra ngoài.

Các lực lượng trong khu công nghiệp có đến hỗ trợ nhưng cũng bất lực.

Ông Nghi cho hay, lúc xảy ra cháy, công nhân đang làm việc. Sau khi nhà máy phát nổ tiếng đầu thì mọi người nhanh chóng được sơ tán ra ngoài.

Các công nhân làm theo nhiều ca trong một ngày, trong lúc xảy ra cháy nổ có hơn 100 công nhân đang làm việc nhưng đã sơ tán an toàn, nên chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sakata Inx Việt Nam (vốn đầu tư 14,5 triệu USD, 100% của Nhật Bản), chuyên sản xuất mực in có trụ sở tại thị xã Thuận An, Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục