Bình Dương: Khởi tố vụ án bắt cóc người tống tiền

Công an huyện Tân Uyên, Bình Dương khởi tố vụ án, bắt giam vợ chồng Lê Thị Kim Chi và Phạm Văn Dợt về hành vi bắt cóc người tống tiền.
Ngày 18/5, Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam vợ chồng Lê Thị Kim Chi (32 tuổi) và Phạm Văn Dợt (29 tuổi), cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng đồng bọn Nguyễn Như Quỳnh (20 tuổi) và Trần Văn Út Em (25 tuổi) về hành vi bắt cóc người tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, bị hại Trần Thị Thương sinh năm 1990, ngụ Sóc Trăng có vay số tiền 14 triệu đồng của bị can Lê Thị Kim Chi với lãi suất cao nhưng không có tiền trả nợ.

Sau khi đòi nợ bất thành, bị can Chi cùng chồng tên Dợt đã nghĩ ra hành vi bắt cóc người để tống tiền.

Chúng huy động thêm 4 đối tượng khác thuê taxi đến huyện Tân Uyên bắt cóc chị Thương đang làm tiếp viên trong quán cà phê chở đến một địa điểm bí mật trên địa bàn thị xã Dĩ An.

Trong thời gian này, các đối tượng ra yêu cầu gia đình nạn nhân mang 60 triệu đồng đến chuộc người.

Nhóm đối tượng hết sức manh động ra yêu sách nếu không mang tiền đến thì bọn chúng giết con tin.

Tối 11/5/2012, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi nhận số tiền chuộc 55 triệu đồng của người nhà chị Thương tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (thuộc phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương) thì công an ập vào bắt quả tang 4 đối tượng tại chỗ, đồng thời giải cứu nạn nhân là chị Thương an toàn.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, truy xét bắt thêm 2 đối tượng đang bỏ trốn./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục