Bình Dương: Lái xe sửa giấy xét nghiệm bị phát hiện mắc COVID-19

Qua kiểm tra, lực lượng trực chốt phát hiện giấy test nhanh COVID-19 của Chiệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa từ ngày 21/8/2021 thành ngày 17/9/2021 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.
Bình Dương: Lái xe sửa giấy xét nghiệm bị phát hiện mắc COVID-19 ảnh 1Hình ảnh giấy xét nghiệm cũ đã chỉnh sửa của lái xe Chiệu và người đi cùng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/9, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phát hiện một lái xe sửa thời gian trên giấy xét nghiệm COVID-19.

Sau khi xét nghiệm nhanh, người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 18/9, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại điểm cầu Phú Cường đã tiến hành kiểm tra ôtô biển kiểm soát 61C-435.17 do Nguyễn Văn Chiệu (sinh năm 1976, trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển, chở theo Nguyễn Thọ Vĩnh Hưng (sinh năm 1980, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Qua kiểm tra, lực lượng trực chốt phát hiện giấy test nhanh COVID-19 của Chiệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa từ ngày 21/8/2021 thành ngày 17/9/2021 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, Chiệu khai nhận đã chỉnh sửa ngày trên giấy test nhanh COVID-19.

Lực lượng trực chốt đã yêu cầu Chiệu và Nguyễn Thọ Vĩnh Hưng đi cùng xe test nhanh COVID-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với SARS-CoV-2.

[TP. HCM bắt đối tượng làm giả và bán các loại giấy tờ để "thông chốt"]

Trước đó, Chiệu đã điều khiển xe đi từ ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để nhận hàng rau, củ, quả; sau đó quay trở về Bình Dương giao hàng.

Hiện lực lượng trực chốt đã tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm của Chiệu và bàn giao đối tượng cho công an tiếp tục điều tra, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục