Bình Dương vững ngôi đầu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn "lún sâu"

B.Bình Dương vững ngôi đầu, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục "lún sâu"

Trận hòa 2-2 trước Hà Nội T&T cùng thất bại của FLC Thanh Hóa trên sân Cao Lãnh trước Đồng Tháp đã giúp Becamex Bình Dương giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League 2015.
B.Bình Dương vững ngôi đầu, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục "lún sâu" ảnh 1 Pha tranh bóng giữa tiền đao Samson (phải-Hà Nội T&T) với Tấn Tài (trái-Becamex Bình Dương). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chiều 16/8, 4 trận đấu muộn của vòng 21 Giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2015 (V-League 2015) đã diễn ra trên các sân Cần Thơ, Đồng Nai, Vinh và Hàng Đẫy.

Trước khi diễn ra những trận đấu này, giới chuyên môn nhận định cuộc đua tranh "ngôi vương" giữa đương kim vô địch Becamex Bình Dương và câu lạc bộ FLC Thanh Hóa hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn, hấp dẫn và kịch tính.

​Cả Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa đều gặp bất lợi tại vòng đấu này khi phải làm khách trên sân Đồng Nai và Hàng Đẫy (Hà Nội).

Tại vòng đấu 21, FLC Thanh Hóa có thể đoạt ngôi ​đầu từ tay Becamex Bình Dương, bởi đội bóng xứ Thanh chỉ phải đối đầu với Đồng Nai - đội bóng đang đứng gần cuối Bảng xếp hạng V-League 2015 (13/14 đội).

Tuy nhiên, khác với nhận định của giới chuyên môn, FLC Thanh Hóa nhập cuộc với tinh thần bất an. Ngay những phút đầu của trận đấu, cầu thủ Lê Đức Tuấn của Thanh Hóa đã phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà Đồng Nai tạm dẫn trước 1-0.

Sai lầm tiếp theo của Sỹ Cường (Thanh Hóa) khi phải lĩnh thẻ đỏ đã giúp đội chủ nhà Đồng Nai được hưởng quả 11m và nâng tỷ số lên 2-0.

Với lực lượng mỏng, lại chơi trên sân khách nên FLC Thanh Hóa không thể lật ngược thế trận, đành chấp nhận bại trận với tỷ số 2-5 trước Đồng Nai ​nhưng ​vẫn bám đuổi Becamex Bình Dương trên đường đua đến ngôi vô địch.

Bên kia trận tuyến, Becamex Bình Dương phải làm khách trên sân của Hà Nội T&T và cả hai đội bóng nhập cuộc với tinh thần khá cao, thế trận ăn miếng trả miếng được duy trì trong suốt 90 phút thi đấu.

Mở tỷ số của trận đấu là Gonzalo của Hà Nội T&T ở phút thứ 5. Đáp trả là bàn thắng của Anh Đức (Becamex Bình Dương) gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 16 và đến phút 25, Becamex Bình Dương ghi bàn thắng thứ 2 của mình cũng nhờ công của Anh Đức. Phút 64, Hà Nội T&T ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 và tỷ số này được duy trì đến hết trận đấu.

Ngoài kết quả của hai trận đấu tâm điểm trên, trong ngày còn diễn ra hai trận đấu khác với các kết quả: Xổ số kiến thiết Cần Thơ để thua 0-3 trên sân nhà trước đội Sanna Khánh Hòa BVN, Sông Lam Nghệ An thắng sát nút 3-2 trước đội QNK Quảng Nam.

Trước đó, 3 trận đấu sớm của vòng 21 này đã ghi nhận 14 bàn thắng, chỉ tính riêng trận đấu trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) giữa SHB Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An đã có tới 10 bàn thắng được ghi.

Đội khách Đồng Tâm Long An là một hiện tượng mới ở mùa giải này khi có hàng thủ chắc chắn tại V-League 2015. Tuy nhiên, ở trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân khách, đội Đồng Tâm Long An đã nhận đến 5 bàn thua trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội bóng chơi khởi sắc hơn nhưng chỉ gỡ được 3 bàn thắng và để thủng lưới thêm 2 bàn nữa, qua đó để thua chung cuộc 3-7.

Cũng trong 3 trận đấu sớm, tâm điểm luôn là cuộc chiến trụ hạng của đội bóng trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Phải làm khách trên sân Cao Lãnh (Đồng Tháp), đội bóng trẻ Hoàng Anh Gia Lai lại nhận thêm thất bại trước đội Đồng Tháp với tỷ số sít sao 0 - 1, nâng chuỗi thất bại lên con số 11 liên tiếp và lún sâu ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Cùng ngày, Than Quảng Ninh tiếp tục chứng tỏ lợi thế sân nhà với chiến thắng 2-1 trước đội bóng Hải Phòng trong lượt đấu sớm.

Với kết quả tại 4 trận đấu muộn: Đồng Nai thắng 5-2 trước FLC Thanh Hóa; Hà Nội T&T để hòa 2-2 trước Becamex Bình Dương; Xổ số kiến thiết Cần Thơ thua 0-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Sông Lam Nghệ An thắng 3-2 trước QNK Quảng Nam, cùng kết quả 3 trận đấu sớm: Đồng Tháp thắng 1-0 trước đội bóng trẻ Hoàng Anh Gia Lai; SHB Đà Nẵng thắng đậm 7-3 trước Đồng Tâm Long An; Than Quảng Ninh thắng sát nút 2-1 trước Hải Phòng thì bảng xếp hạng V-League 2015 tại vòng đấu này không có sự thay đổi ở tốp đầu và tốp cuối.

Sau 21 vòng đấu, đương kim vô địch Becamex Bình Dương vẫn tạm thời đứng thứ nhất với 42 điểm; đứng ở vị trí thứ hai là FLC Thanh Hóa với 40 điểm; ​tiếp theo ở vị trí thứ ba là đội bóng Hải Phòng với 36 điểm; ​vị trí thứ tư là Sanna Khánh Hòa BVN với 36 điểm (kém hệ số bàn thắng thua với Hải Phòng); đứng ở vị trí thứ năm là đội bóng thủ đô Hà Nội T&T với 34 điểm.

Ở vị trí cuối Bảng xếp hạng vẫn là 3 đội bóng luôn trong tình trạng "báo động" xuống hạng là: Xổ số kiến thiết Cần Thơ được 17 điểm, Đồng Nai cũng được 17 điểm (kém hệ số bàn thắng thua với Xổ số kiến thiết Cần Thơ), đứng cuối cùng vẫn là Hoàng Anh Gia Lai với 14 điểm.

V-League 2015 sẽ tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ 9 lượt về và là vòng 22 của mùa giải vào ngày 22 và 23/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục