Bình Dương xử đường dây tiêu thụ 2.000 xe gian

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên sơ thẩm xét xử 30 bị cáo trong đường dây tiêu thụ 2.000 xe máy bị trộm cắp quy mô lớn.
Ngày 22/8, tại thị xã Dĩ An, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 30 bị cáo trong đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn, với tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Mạng lưới này do bốn đối tượng cầm đầu điều hành gồm Nguyễn Văn Năm (29 tuổi, ở Bình Phước), Dương Thị Tâm (vợ Năm, ở Bình Phước), Nguyễn Văn Sang (anh ruột của Năm), Võ Ngọc Lai (cùng quê với Năm).

Các “đầu nậu” trên đã mua khoảng 2.000 chiếc xe máy của các đối tượng trộm cắp, sau đó tuồn qua biên giới Campuchia; riêng nhóm do Năm điều hành đã tiêu thụ trót lọt 1.200 xe máy các loại.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong thời gian từ năm 2010 đến 2011, trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An , tỉnh Bình Dương và vùng giáp ranh Biên Hòa ( Đồng Nai), quận 9, quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) liên tục xảy ra tình trạng mất trộm xe gắn máy khiến dư luận nhức nhối.

Đường dây tiêu thụ xe gian này do tên Năm cầm đầu, kết nối với mạng lưới của các đối tượng trộm cướp xe máy.

Từ tháng 4/ 2010 , Năm thuê khác sạn Long Trang (phường An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lập "đại bản doanh" để điều hành mạng lưới nói trên. Tất cả các xe gian do trộm cắp mà có đều thông qua Năm định giá trước khi giao cho đàn em đưa lên huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, sau đó bàn giao cho một số người Campuchia mang sang bên kia biên giới tiêu thụ. Hoạt động chuyên nghiệp của đường dây này chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu thụ lên đến hàng ngàn chiếc xe, trong đó riêng nhóm của Năm bán trót lọt trên 1.200 chiếc.

Tại phiên tòa xét xử, Đinh Công Thìn (đàn em của Năm ) khai nhận mỗi lần tiêu thụ một xe gian trộm trên địa bàn thị xã Dĩ An chạy lên Bình Phước để bán, Thìn được Năm cho từ 700.000 đến 1 triệu đồng. Ngoài làm nhiệm vụ vận chuyển xe gian, Thìn nhiều lần được đàn anh Năm cử lên vùng biên giới sát Campuchia để canh chừng công an, bộ đội biên phòng, nắm tình hình thuận lợi để tuồn hàng qua biên giới tiêu thụ.

Trong 30 đối tượng bị xét xử, có bị cáo Lê Thị Liên (22 tuổi, quê Bình Phước là đối tượng liên quan đến sự kiện “hiệp sỹ” Nguyễn Tăng Tiên (ở Dĩ An, Bình Dương) bị truy sát đẫm máu. Cụ thể, đường dây tiêu thụ xe gian do Liên cầm đầu đã bị “hiệp sỹ” Tiên (Tiên bán bánh mỳ) phát hiện, ngăn chặn. Để trả đũa “hiệp sỹ” chặn đường làm ăn của mình, Năm đã nhờ một tay giang hồ khét tiếng là Tuấn “chó” truy sát anh Tiên gây thương tích nặng. Từ vụ việc này, Công an Bình Dương tổ chức một chuyên án và lần lượt truy quét sạch mạng lưới tiêu thụ xe gian khổng lồ này.

Ngày 24/8, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục