Video lính Ấn Độ và Trung Quốc đánh nhau dữ dội tại khu vực tranh chấp

Một đoạn video vừa được tung lên mạng vào tuần trước đã có cảnh binh lính Trung Quốc và Ấn Độ xô xát với nhau trên dãy núi Himalaya.
Đoạn video cho thấy binh lính Ấn Độ và Trung Quốc xô xát với nhau. (Nguồn: YouTube)

Một đoạn video vừa được tung lên mạng vào tuần trước đã có cảnh binh lính Trung Quốc và Ấn Độ xô xát với nhau trên dãy núi Himalaya.

Đoạn video được trang The Print đưa lên mạng cho thấy binh lính hai bên lao vào đấm nhau, ném đá dọc theo hồ Pangong trong ngày 15/8.

Một quan chức quốc phòng Ấn Độ giấu tên cho biết vào tuần trước rằng lính Trung Quốc tìm cách vượt qua Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) hai lần, nhưng đã bị lính Ấn Độ chặn lại.

"Có một vụ xô xát nhỏ. Phía Trung Quốc có thực hiện hành vi ném đá, nhưng tình hình đã nhanh chóng được kiểm soát," vị này nói.

Theo trang Shanghaiist, các vụ xô xát dọc theo hồ Pangong, nằm trên lòng chảo Tây Tạng, cách mực nước biển 4.000 mét, rất thường xảy ra vào mùa Hè. Ấn Độ tuyên bố chủ quyền với 1/3 hồ nước này, nằm ở khu vực bang Jammu và Kashmir, trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với toàn bộ phần còn lại của hồ./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục