Bình Phước: Bác bỏ tin bắt cóc trẻ mổ lấy nội tạng

Đại diện xã Đồng Phù, Bình Phước cho biết thông tin trẻ em bị bắt cóc mổ nội tạng ở ấp Thạch Màng chỉ là tin đồn thất thiệt.
Hơn một tuần nay, người dân trên trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước không ngớt xôn xao, lo lắng về thông tin trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng xa bị bắt cóc mổ lấy nội tạng.

Để tìm hiểu tin đồn gây hoang mang dư luận này, phóng viên TTXVN đã đến một số địa phương thuộc huyện Đồng Phú.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú khẳng định: “Thông tin trẻ em bị bắt cóc mổ nội tạng ở ấp Thạch Màng là không đúng sự thật. Trong ấp Thạch Màng không có trường hợp nào trẻ em bị giết, bị bắt cóc hay moi nội tạng như thông tin đồn thổi."

Bà Lan cho biết thêm: "Trước đó, có một số đối tượng lạ mặt vào trong ấp không rõ mục đích, rồi từ đó bắt đầu có thông tin trẻ em trong ấp bị bắt cóc, moi nội tạng khiến đồng bào ấp Thạch Màng rất hoang mang. Ban ngày bà con không cho trẻ em ra đường, đêm đến thì cả ấp cùng thức canh chừng, thanh niên trong ấp tập hợp lại đi 'tuần tra' cả đêm. Đến khi nhóm người lạ mặt đi khỏi ấp, mọi việc mới trở về như cũ nhưng tâm lý người dân vẫn lo sợ. Chúng tôi đã kết hợp các Hội, đoàn thể tuyên truyền nhưng vẫn chưa xóa được tâm lý lo lắng trong nhân dân.”

Trong khi đó, bà Hà Thị Ngọc Mai, Trưởng Phòng Y tế huyện Đồng Phú cho biết đã họp các trạm y tế trong toàn huyện nhưng không thấy nơi nào báo có trường hợp giết người, moi nội tạng.

Bà Mai cũng cho hay đã gọi điện thoại đến tất cả những trạm y tế (nơi quản lý công tác trẻ em) có các tin đồn trên để kiểm chứng sự thật và khẳng định: “Ở các xã thuộc huyện Đồng Phú, không một nơi nào xảy ra vụ án như vậy, cũng không có bất kỳ vụ bắt cóc hoặc trẻ em bị mất tích.”

Khi phóng viên trò chuyện với người dân ở Đồng Phú, có một số người đã kể lại chi tiết những vụ "cháu bé bị mổ bụng, lấy mất nội tạng," tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về thời điểm diễn ra sự việc và danh tính những người liên quan, ai cũng chỉ ậm ừ rồi cho biết “chỉ được nghe người khác kể lại.”

Tất cả những người kể chuyện trẻ em bị bắt cóc, moi lấy nội tạng đều không có ai tận mắt nhìn thấy kẻ bắt cóc hoặc nạn nhân và cũng không có bằng chứng chứng minh sự việc đó có thật.

Như vậy, thông tin trẻ em bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng chỉ là tin đồn thất thiệt. Do đó, người dân cần tỉnh táo trước những tin đồn không đúng, tránh lan truyền những thông tin này khi chưa được các cơ quan chức năng xác minh cụ thể./.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục