Bình Phước bắt giữ một xe tải chở 5.000 gói thuốc lá lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước bắt quả tang và thu giữ một xe ôtô tải đang vận chuyển 2.500 gói thuốc lá hiệu Hero và 2.500 gói thuốc lá Jet từ huyện Bù Đốp đến huyện Bù Đăng tiêu thụ.
Bình Phước bắt giữ một xe tải chở 5.000 gói thuốc lá lậu ảnh 1Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu. (Ảnh: Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đoàn liên ngành chống buôn lậu của tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng đã bắt giữ một chiếc xe tải chở đầy thuốc lá lậu tuồn vào địa bàn huyện Bù Đốp.

Trước đó, đêm 20/9, lực lượng chức năng nói trên đã mật phục trên đoạn đường ĐT759B (thuộc thôn 2, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) đã phát hiện, bắt giữ xe tải mang biển số 54M-0948 do tài xế Nguyễn Văn An (41 tuổi, thường trú xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) điều khiển vận chuyển 5.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy trong xe tải đang chứa 2.500 gói hiệu Hero và 2.500 gói thuốc Jet. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 19 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn An khai nhận đang chở thuê số thuốc lá lậu trên cho một đối tượng (không rõ danh tính) thuê chở hàng lậu từ địa bàn huyện Bù Đốp đến xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang thực hiện căn cơ và đã phát hiện xử lý đến 22 vụ buôn lậu, nhiều nhất là các vụ buôn bán lậu thuốc lá và rượu ngoại tuồn qua địa bàn tỉnh, trong đó đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến buôn lậu.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước do địa bàn nằm giáp ranh vùng biên giới nên tình hình buôn lậu diễn ra khá phức tạp, nhất là vùng biên giới huyện Bù Đốp.

Chỉ riêng tháng 8/2016, đồn Biên phòng đóng trên hai tuyến biên giới huyện Lộc Ninh và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ và xử lý 5 vụ buôn lậu qua biên giới, thu giữ hàng nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 300kg đường cát trắng tuồn lậu từ Campuchia vào địa bàn Bình Phước./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục