Bình Phước: Bắt xe tải trốn chốt kiểm dịch với 7 người trong thùng xe

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai tên Trần Văn Bắc (36 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) chở 7 người trốn trong thùng xe từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) lên huyện Bù Gia Mập để đi làm.
Bình Phước: Bắt xe tải trốn chốt kiểm dịch với 7 người trong thùng xe ảnh 1Chiếc xe tải chở 7 người trốn trong thùng xe thông chốt kiểm soát. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 20/9, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Riềng đã kiểm tra bắt giữ 1 chiếc xe tải cùng 7 người trong thùng xe, trốn chốt kiểm dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, tại chốt kiểm soát ĐT.741 Phú Riềng-Đồng Phú (thuộc địa bàn ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú), lực lượng trực chốt phát hiện xe tải loại 1,4 tấn mang biển số 93C-121.21, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Bù Gia mập (Bình Phước) có dấu hiệu nghi vấn, không có mã QR luồng xanh nên lực lượng chức năng tiến hành dừng xe kiểm tra.

[Nhiều tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch]

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài 2 người ngồi trong cabin, còn có thêm 7 người trốn cùng các giàn giáo, xe rùa… dùng cho xây dựng, trong thùng xe tải được phủ kín.

Trong 9 người, chỉ có tài xế và một số người có giấy test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước: Bắt xe tải trốn chốt kiểm dịch với 7 người trong thùng xe ảnh 2Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với những người trốn trong xe tải. (Ảnh: TTXVN phát)

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai tên Trần Văn Bắc (36 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) chở 7 người trốn trong thùng xe từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) lên huyện Bù Gia Mập để đi làm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành vi chở người sai quy định, vi phạm quy định về phòng, chống COVID-19.

Vụ việc đang được tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục