Bình Phước: Điều tra, xử lý vụ việc chi sai vốn XĐGN

Hàng trăm triệu đồng tiền vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo ở phường Thác Mơ được phân bổ cho các cán bộ vay, trong đó có ông Trưởng khu phố 1.
Hàng trăm triệu đồng tiền vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo lại được phân bổ cho các cán bộ vay, trong đó có cả ông Trưởng khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long.

Tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, ông Nguyễn Huy Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước nhanh chóng điều tra, làm rõ thông tin, đồng thời xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ việc hàng trăm triệu đồng tiền vốn xóa đói giảm nghèo ở khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, không thực hiện đúng quy trình, có biểu hiện cán bộ chiếm dụng bất hợp pháp.

Trước đó, hàng chục hộ dân ở khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long đã có đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng về việc. Từ năm 2005 đến nay, Ngân hàng Chính sách thị xã Phước Long ký hợp đồng ủy thác Chi hội Phụ nữ phường Thác Mơ thực hiện một số công đoạn trong quy trình cho vay đến các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong phường.

Tuy nhiên, thay vì phải tổ chức họp xét hội viên để từ đó phân bổ nguồn quỹ này cho đúng đối tượng thì nguồn vốn này lại được cho sáu cán bộ vay.

Cụ thể là các bà Đỗ Thị Bích Phượng, Chi Hội phó Chi hội phụ nữ phường Thác Mơ; Nguyễn Thị Phượng, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ khu phố 1; Ngô Thị Yên, Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 1; Ngô Thị Thơm, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu 2; Ngô Thị Vinh, Chi hội trưởng Chi hội nông dân khu phố 1.

Đặc biệt, ông Trương Công Thới, Trưởng khu phố 1 cũng được vay số tiền này trong khi vốn tín dụng chỉ dành để hỗ trợ cho phụ nữ nghèo.

Sau khi sự việc bị đổ bể, trong cuộc họp giải quyết tố cáo của các hộ dân, bà Đỗ Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thác Mơ đã thừa nhận việc mang vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách cho cán bộ vay là có thật, trong đó chính bà Phượng cũng thừa nhận mình được vay 30 triệu đồng./.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục