Bình Phước ra lệnh bắt 2 kẻ giết người giữa đêm

Công an Bình Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Điểu Hoanh và Điểu Khanh dùng cây đánh chết anh Đỗ Thành Long.
Công an Bình Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng Điểu Hoanh (sinh năm 1996) và Điểu Khanh (sinh năm 1995) do đánh chết anh Đỗ Thành Long (sinh năm 1990, ngụ thôn Bù Ca 1, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập) đêm 28/7.

Theo công an huyện Bù Gia Mập, khoảng 20 giờ, ngày 28/7, trong lúc chở bạn chạy ngang qua quán càphê ở thôn Bù Ca, anh Long đã bị 6 đối tượng Hoàng Phi Cường (sinh năm 1992, ngụ thôn 2, xã Long Bình); cùng với Điểu Quyền (sinh năm 1987), Điểu Huỳnh (sinh 1992), Điểu Minh (sinh năm 1986), Điểu Hoanh (sinh năm 1996), cùng với Điểu Khanh (sinh năm 1995) cùng ngụ tại thôn Bù Ca 1, dùng xe máy đuổi theo hành hung.

Quá hoảng sợ vì bị đám đông rượt đuổi, anh Long đã bị ngã khi xe chạy khu vực thôn Long Xuyên, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập.

Ngay lập tức, Hoanh chạy xe đến bật đền pha sáng rọi vào Long và điều khiển xe chạy chậm ngang qua Long, đồng thời Khanh dùng cây mang theo đánh liên tiếp vào người và thái dương trái của Long khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó anh Long được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng đa chấn thương ở người, thái dương…, nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 29/7, anh Long đã tử vong./.

Đậu Tất Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục