Bình Phước thưởng ban chuyên án phá vụ trộm cắp 300 cây vàng

UBND tỉnh Bình Phước đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản lớn nhất ở tỉnh.
Bình Phước thưởng ban chuyên án phá vụ trộm cắp 300 cây vàng ảnh 1Công an Bình Phước đã triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng trong thời gian qua (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Bình Phước đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh (Chuyên án 114T).

Các cá nhân được khen thưởng gồm Trung tá Minh Sơn Đông, Trưởng Phòng PC 45; Thiếu tá Nguyễn Văn Dự, Đội trưởng Đội truy xét; Đại úy Nguyễn Viết Tuấn, Phó đội trưởng Đội truy xét, Phòng PC 45.

Chuyên án 114T được xác lập ngày 14/11/2014 để điều tra vụ án trộm cắp 300 cây vàng tại tiệm vàng Ngọc Dung, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Trong 2 tháng, Ban chuyên án đã bắt giữ và khởi tố 6 bị can, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Khoảng 6 giờ ngày 30/9/2014, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hạnh (51 tuổi, ngụ thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) là chủ tiệm vàng Ngọc Dung phát hiện 300 lượng vàng 18K và 2 lượng vàng 24K để trong 9 khay đựng bị mất cắp.

Xác định đây là vụ trộm lớn nhất trên địa bàn tỉnh nhiều năm trở lại đây, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu được rất nhiều dấu vết do thủ phạm để lại. Từ những dấu vết này cho thấy, vụ trộm không phải do một người mà là một nhóm người và hoạt động rất tinh vi.

Đầu tháng 11/2014, Thiếu tướng Hoàng Văn Huệ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước (nay đã chuyển công tác về Bộ Công an) đã ký quyết định xác lập chuyên án 114T. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng PC45 được triệu tập vào chuyên án. Số đối tượng có tiền án, tiền sự trong địa bàn xảy ra vụ án và các địa phương lân cận được rà soát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, những người này đều có chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm xảy ra vụ trộm.

Sau một thời gian miệt mài bám địa bàn cơ sở, khoanh vùng rà soát các nhóm đối tượng, từng thông tin rời rạc, chi tiết nhỏ đều được các trinh sát thu thập.

Trong số đó, có một thông tin quý giá do người dân cung cấp: Vào thời điểm trước ngày xảy ra vụ trộm, một chiếc xe taxi đi lại vài lần trong khu vực. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã chứng minh lái xe Bùi Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) có liên quan đến vụ trộm và quyết định truy tìm những thủ phạm còn lại từ đầu mối này.

Tuấn nhận đã cùng 5 đối tượng khác gây ra vụ trộm ở tiệm vàng Ngọc Dung. Các đối tượng tham gia vụ trộm gồm: Bùi Thanh Tuấn, Thái Trọng (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Vinh, Trần Anh Tuyết (cùng ngụ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh); Bùi Minh Trí (ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Đức Hùng (ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Trong nhóm này có đối tượng từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục