Bình Phước tổ chức lễ truy điệu, an táng 66 hài cốt liệt sỹ

Ngày 23/7, tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 66 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.
Bình Phước tổ chức lễ truy điệu, an táng 66 hài cốt liệt sỹ ảnh 1Bình Phước tổ chức Lễ truy điệu và an táng 69 bộ hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 23/7, tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 66 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở hai tỉnh Kratie’ và Kampong Thom (Campuchia) và các liệt sỹ được di mộ từ các địa phương trong cả nước về Bình Phước.

Dự lễ truy điệu, an táng có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo hai tỉnh Kratie’ và Kampong Thom (Campuchia), lãnh đạo tỉnh Bình Phước cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trong tỉnh.

Trong 66 bộ hài cốt liệt sỹ được an táng đợt này, có 58 bộ hài cốt là liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở hai tỉnh Kratie’ và Kampong Thom (Campuchia) và 8 bộ hài cốt liệt sỹ được di mộ từ các địa phương trong cả nước về Bình Phước.

Trong hai cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong việc tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con đất Việt đã anh dũng ngã xuống.

Trong số các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, còn hàng ngàn người vẫn chưa được tìm thấy và đang nằm ở khắp mọi miền Tổ quốc hoặc ở trên đất nước bạn. Hàng năm, việc tìm kiếm, quy tập và an táng hài cốt liệt sỹ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Tại tỉnh Bình Phước, đến nay đã có 2.423 hài cốt liệt sỹ được cất bốc, an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ, thể hiện sự biết ơn của quân và dân Bình Phước đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục