Binh sỹ 13 nước châu Phi tham gia tập trận chung tại Rwanda

200 binh sỹ đến từ 13 nước châu Phi đã tham gia cuộc tập trận chung có tên gọi "Châu Phi Utulivau III tại Rwanda nhằm chuẩn bị sẵn sàng với những sự can thiệp quân sự trong tương lai.
Binh sỹ 13 nước châu Phi tham gia tập trận chung tại Rwanda ảnh 1(Nguồn: The New Times)

Ngày 25/3, một cuộc tập chung với sự tham gia của khoảng 200 binh sỹ đến từ 13 nước châu Phi đã khai mạc tại Học viện Quân sự Gako của Rwanda.

Cuộc tập trận có tên gọi "Châu Phi Utulivau III" sẽ diễn ra dưới giám sát của Lực lượng Đối phó Khủng hoảng nhanh châu Phi (ACIRC).

Thiếu tướng Jacques Musemakweli, Tư lệnh lục quân thuộc Lực lượng Quốc phòng Rwanda cho biết mục đích của cuộc tập trận là nhằm chuẩn bị cho những sỹ quan tham gia tập trận sẵn sàng với những sự can thiệp trong tương lai.

Ngoài ra, Giám độc Bộ phận Điều hành hỗ trợ hòa bình tại Ủy ban Liên minh châu Phi Bam Sivuyiye nêu rõ lực lượng này cũng nên sẵn sàng triển khai khi được huy động.

Hiện nay, Lực lượng Thường trực Đông Phi là lực lượng duy nhất của khu vực sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch can thiệp quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục