Binh sỹ Mỹ vẫn ở lại Hàn Quốc sau khi phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay Mỹ sẽ vẫn duy trì binh sỹ tại Hàn Quốc bất chấp việc Mỹ mới đây đã đình chỉ các cuộc tập trận chung với các lực lượng Hàn Quốc.
Binh sỹ Mỹ vẫn ở lại Hàn Quốc sau khi phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại Pohang (Hàn Quốc) ngày 3/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay Mỹ sẽ vẫn duy trì binh sỹ tại Hàn Quốc bất chấp việc Mỹ mới đây đã đình chỉ các cuộc tập trận chung với các lực lượng Hàn Quốc.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Straits Times của Singapore xuất bản ngày 12/7, Tổng thống Moon Jae-in nói: "Hàn Quốc và Mỹ giữ một lập trường nhất quán về vai trò và tầm quan trọng của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vì hòa bình và ổn định của Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á."

[Quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tập trận với Hàn Quốc ]

Mỹ và Hàn Quốc tạm dừng các cuộc tập chung sau các cuộc gặp lịch sử giữa các lãnh đạo hai nước với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo ông Moon, việc tạm dừng tập trận nhằm thúc đẩy một môi trường đối thoại liên tục với Triều Tiên, và nước này đã nhất trí phi hạt nhân hóa hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục