Bình Thuận: Án chung thân cho 2 kẻ cướp tiệm vàng

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đã bị tuyên mức án tù chung thân trong khi những tên khác chịu 3-19 năm tù.
Sau 3 ngày xét xử, sáng 4/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với các đối tượng thực hiện vụ cướp hai tiệm vàng Hoàng và Kim Thu Thành ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Các bị cáo gồm Mark Joseph Nguyen (35 tuổi, thường gọi là Khánh, quốc tịch Mỹ, đang bị cảnh sát quốc tế truy nã về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trú tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Phước Hải (36 tuổi); Nguyễn Bảo Quốc (34 tuổi), Huỳnh Quốc Thái (24 tuổi), Trương Minh Toàn (47 tuổi), đều ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bùi Trung Kiên (28 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị truy tố tội “cướp tài sản," "trộm tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Theo cáo trạng, do muốn có tiền tiêu xài nên Hải bàn bạc với Khánh đi cướp tài sản.

Đêm 29/5/2011, Hải cùng Khánh trộm một ôtô hiệu Nissan tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh để làm phương tiện đi cướp.

Ngày 30/5/2011, Khánh, Hải, Kiên, Thái và Toàn từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Bình Thuận thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. Tuy nhiên, thấy cướp ngân hàng quá mạo hiểm nên Toàn và Thái đã bỏ về. Tên Hải, Khánh và Kiên đã chuyển mục tiêu sang cướp tiệm vàng.

Khoảng 18 giờ 50 ngày 2/6/2011, ba tên Khánh, Hải và Kiên xông vào tiệm vàng Hoàng Kim (thị trấn Chợ Lầu), dùng hung khí khống chế những người trong tiệm vàng Hoàng Kim cướp 7,2 lượng vàng. Sau đó cả bọn lái xe ra xã Chí Công, huyện Tuy Phong đốt để phi tang rồi thuê xe về Thành phố Hồ Chí Minh bán vàng được 176 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngày 14/10/2011, Hải, Khánh, Thái và Quốc tiếp tục dùng súng điện, búa, bình xịt hơi cay thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Thu Thành, thị trấn Chợ Lầu.

Khi bị xe của cảnh sát giao thông Công an Bình Thuận và người dân truy đuổi, Khánh đã điều khiển ôtô tông chết ông Nguyễn Năm (thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình), đồng thời quăng túi vàng cướp được xuống sông Lũy để phi tang.

Nhiều tháng sau Công an Bình Thuận mới lặn tìm được túi vàng dưới sông Lũy.

Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Phước Hải và Mark Joseph Nguyen tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản” với tổng hình phạt là tù chung thân.

Các bị cáo còn lại bị truy tố tội “cướp tài sản," "trộm tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với mức án từ từ 3 đến 19 năm tù giam./.

Nguyễn Thanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục