Bộ ba MSN của Barca sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" Arsenal

Bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez, và Neymar đã sẵn sàng trình diễn ma thuật của họ thêm một lần nữa khi Barca gặp Arsenal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào sáng 24/2.
Bộ ba MSN của Barca sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" Arsenal ảnh 1Bộ ba MSN có thể hủy diệt bất cứ đội bóng nào. (Nguồn: fourfourtwo.com)

Bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez, và Neymar đã sẵn sàng trình diễn ma thuật của họ thêm một lần nữa, khi Barca gặp Arsenal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào sáng 24/2.

Chỉ có thể dùng từ ma thuật để nói về màn trình diễn của bộ ba Nam Mỹ mùa này. Họ đã cùng nhau ghi 91 bàn trên mọi đấu trường cho Barca trong mùa giải 2015-16, và nhờ có MSN (Messi, Suarez, Neymar), Barca luôn được đánh giá là “cửa trên” ở mọi trận đấu. Cuộc chạm trán Arsenal cũng không phải là ngoại lệ.

Khi được hỏi đã làm thế nào để bộ ba MSN tỏa sáng rực rỡ như vậy trong cuộc họp báo trước trận Arsenal-Barca, huấn luyện viên Luis Enrique đã trả lời: “Tôi chỉ cần niệm thần chú và ma thuật sẽ xuất hiện. Đó là tất cả những gì tôi làm.”

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Mọi thứ thật đơn giản. Bạn không cần phải mong ước họ đá thế này thế kia, bởi họ đã làm điều đó rồi. Họ gây sức ép, săn đuổi bóng từ chân đối thủ. Chúng tôi làm mọi thứ để các tiền vệ có thể cung cấp bóng cho họ… Làm việc với bộ ba này rất dễ. Họ có sự tự do nhưng họ cũng có nhiệm vụ phòng ngự. Thật vinh dự khi có những cầu thủ như vậy trong đội.”

Với cá nhân Messi, ông Enrique tin rằng cầu thủ người Argentina còn chơi tốt hơn so với mùa trước. “Mùa trước, phong độ của anh ấy thật sự không thể tin nổi. Messi làm mọi thứ theo cách thật tuyệt vời: anh ấy ghi bàn, hy sinh để phòng ngự, kiến tạo cho đồng đội. Nhưng mùa này, anh ấy thậm chí còn làm tốt hơn.”

“Khi Messi lùi xuống giữa sân, anh ấy trở thành tiền vệ hay nhất, còn khi đá tiền đạo, anh ấy thật sự là một chân sút cừ khôi. Bây giờ anh ấy là một cầu thủ chạy cánh, nhưng Messi được tự do để sáng tạo ở những khu vực nhất định trên sân. Messi là thủ lĩnh của chúng tôi.”

Về trận đấu với Arsenal, Enrique nhận định: “Tôi đã xem Arsenal trước đây cũng như mùa này và thấy rằng họ hay gây sức ép rất cao vào một vài thời điểm nhất định. Nhưng tôi hy vọng rằng Barca có thể giữ bóng bên phần sân của họ thật nhiều. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng bằng bất cứ cách nào"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục