Bồ Đào Nha bắt cựu Thủ tướng Socrates với cáo buộc gian lận thuế

AFP đưa tin, văn phòng công tố Bồ Đào Nha thông báo cựu Thủ tướng nước này Jose Socrates đã bị bắt giữ hôm 21/11 trong khuôn khổ một cuộc điều tra về gian lận thuế, tham nhũng và rửa tiền.
Bồ Đào Nha bắt cựu Thủ tướng Socrates với cáo buộc gian lận thuế ảnh 1Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates. (Nguồn: www.jornalq.com)

AFP đưa tin, văn phòng công tố Bồ Đào Nha thông báo cựu Thủ tướng nước này Jose Socrates đã bị bắt giữ hôm 21/11 trong khuôn khổ một cuộc điều tra về gian lận thuế, tham nhũng và rửa tiền.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, ông Socrates, 57 tuổi, bị bắt giữ chiều 21/11 tại sân bay Lisbon và sẽ ra hầu tòa trong ngày 22/11. Văn phòng công tố Bồ Đào Nha cho biết cuộc điều tra nói trên tập trung vào các hoạt động ngân hàng và chuyển tiền từ một nguồn chưa được xác định.

Vụ bắt giữ ông Socrates diễn ra sau vụ bế bối liên quan kế hoạch cấp "thị thực vàng" cho các nhà đầu tư nước ngoài khiến Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Miguel Macedo phải từ chức hôm 16/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục