Bồ Đào Nha: Các đảng cánh tả nhất trí hạ bệ chính phủ thiểu số

Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Đảng Xã hội đối lập chính về việc hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu mới được thành lập ở nước này.
Bồ Đào Nha: Các đảng cánh tả nhất trí hạ bệ chính phủ thiểu số ảnh 1Thủ tướng Pedro Passos Coelho. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 6/11, Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Đảng Xã hội đối lập chính về việc hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu mới được thành lập ở nước này.

Hai đảng cánh tả trên nắm giữ 122 trong tổng số 230 ghế tại quốc hội Bồ Đào Nha, hội đủ hơn một nửa số phiếu cần thiết để tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ mới, dự kiến diễn ra vào ngày 10/11.

Trước đó, ngày 27/10, nhà lãnh đạo liên minh trung hữu ở Bồ Đào Nha, Thủ tướng Pedro Passos Coelho đã công bố chính phủ thiểu số của ông sau hơn ba tuần diễn ra cuộc bầu cử quốc hội ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục