Bồ Đào Nha đã công bố thành phần nội các mới

Ngày 17/6, Thủ tướng Bồ Đào Nha công bố thành phần nội các mới gồm 11 bộ trưởng, trong đó ông Paulo Portash giữ chức Ngoại trưởng.
Ngày 17/6, Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho đã công bố thành phần nội các mới gồm 11 bộ trưởng.

Theo kế hoạch, chính phủ mới sẽ chính thức hoạt động từ ngày 21/6 tới.

Trong chính phủ liên hiệp mới, chức Ngoại trưởng được trao cho ông Paulo Portash, trong khi ông Vitor Gaspar được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Các ông Alvaro Santos Pereira và Jose Branco được lần lượt cử đứng đầu Bộ Kinh tế-việc làm và Bộ Quốc phòng.

Trước đó, ngày 15/6, ông Coelho, 46 tuổi, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (PSD) trung hữu, đảng vừa giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Bồ Đào Nha, đã được Tổng thống Anibal Cavaco Silva bổ nhiệm làm Thủ tướng mới sau sự ra đi của ông Jose Socrates, từ chức hồi tháng Ba vừa qua.

Theo các nhà phân tích, thách thức lớn đối với ông Coelho là thực hiện chương trình cắt giảm chi tiêu công và các cuộc cải cách kinh tế đầy khó khăn mà Lisbon đã nhất trí hồi tháng trước để đổi lấy khoản cứu trợ trị giá 78 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Tuy nhiên, căn cứ vào thực trạng lãi suất trái phiếu chính phủ của Bồ Đào Nha ngày càng gia tăng, các thị trường đã mất lòng tin vào khả năng của chính phủ mới trong việc thực hiện các biện pháp kinh tế khắc khổ mà EU và IMF đòi hỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục