Bồ Đào Nha mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Bồ Đào Nha mong muốn hai bên nỗ lực khai thác các tiềm năng hợp tác để quan hệ phát triển sâu rộng hơn, phát huy được bề dày hơn 45 năm quan hệ ngoại giao.
Bồ Đào Nha mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam ảnh 1Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Bồ Đào Nha Đinh Toàn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguồn tin từ Đại sứ quán cho biết chiều 20/10, tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Bồ Đào Nha Đinh Toàn Thắng (thường trú tại Cộng hòa Pháp) đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa.

Buổi lễ đã được tổ chức trang trọng tại Cung điện quốc gia Ajuda với sự hiện diện của các quan chức cấp cao Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ vinh dự đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha và mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ đóng góp tích cực để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

[Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha]

Đại sứ cũng đã chuyển lời chào, thăm hỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Marcemo Rebelo de Sousa và lời mời của Chủ tịch nước mời Tổng thống Bồ Đào Nha thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Bồ Đào Nha cảm ơn lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ tình cảm và ấn tượng cá nhân đối với đất nước, con người Việt Nam, hoan nghênh các trao đổi và chuyến thăm giữa hai nước trong thời gian sắp tới.

Ông Marcemo Rebelo de Sousa Bồ Đào Nha đánh giá cao sự phát triển tích cực giữa hai nước trong những năm qua, bày tỏ mong muốn hai bên nỗ lực khai thác các tiềm năng hợp tác để quan hệ phát triển sâu rộng hơn, phát huy được bề dày hơn 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha (1975-2021).

Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa chúc Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoàn thành tốt trọng trách của mình và cùng các cơ quan, đối tác hai bên có những đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục