Bộ GD&ĐT quyên góp ủng hộ người dân bị mưa đá

Chiều 2/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa đá gây ra thời gian gần đây.
Chiều 2/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa đá gây ra.

Ngay trong ngày đầu tiên, Bộ đã quyên góp được hơn 238 triệu đồng, trong đó, có 50 triệu trích từ quỹ ủng hộ thiên tai của Bộ. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ủng hộ 10 triệu, Văn phòng 2 ủng hộ 10 triệu, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ủng hộ 9 triệu, Vụ Kế hoạch Tài chính ủng hộ hơn 9 triệu đồng...

Các đơn vị thuộc Bộ sẽ tiếp tục đóng góp đến 17 giờ ngày 3/4.

Vừa qua, mưa đá lớn kèm theo lốc xoáy mạnh liên tiếp xảy ra tại các tỉnh Lào Cai trong các ngày từ 27-29/3, Hà Giang ngày 31/3.

[Cao nguyên đá Đồng Văn lại hứng trận mưa đá lớn]

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, thiệt hại đã lên đến 271 tỷ đồng. Mưa đá cũng làm 37 người bị thương.

Còn tại tỉnh Hà Giang, trận mưa đá ngày 31/3 cũng gây thiệt hại không nhỏ đến tính mạng, tài sản của người dân.

Đến sáng 1/4, thống kê bước đầu tại Hà Giang có 2 người chết, 44 người bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập và tốc mái.

Huyện Hoàng Su Phì là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều trường học, đồ dùng, thiết bị dạy học, nhà ở của giáo viên và học sinh ở các địa phương trên cũng bị hư hỏng.

Các cơ sở giáo dục cũng đang nỗ lực khắc phục thiệt hại để tiếp tục ổn định, không làm giám đoạn việc học tập của học trò các tỉnh trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục