Bộ Giáo dục tôn vinh 141 nữ giáo sư, phó giáo sư

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt và giao lưu cùng 141 nữ giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm năm 2010, sáng 14/10 tại Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức gặp mặt và giao lưu với 141 nữ giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm năm 2010 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội sáng 14/10, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong số 141 nữ giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm lần này, có những người đã kiên trì, bền bỉ phấn đấu không mệt mỏi gần 40 năm cho khoa học, cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, có 16 người được bổ nhiệm phó giáo sư khi còn rất trẻ, chưa đầy 40 tuổi.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thứ trưởng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: “Các chị là tinh hoa, tiêu biểu cho trí tuệ, tài năng và là niềm tự hào của phụ nữ ngành giáo dục, của đội ngũ trí thức Việt Nam.”

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, số lượng giáo sư, phó giáo sư là nữ ở Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng của chị em. Hiện trong các trường đại học, 93% giáo sư là nam giới, nữ giáo sư chỉ chiếm tỷ lệ 7%, nữ phó giáo sư chiếm tỷ lệ 11,4%.

Tính riêng năm 2010, tỷ lệ nữ được bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư chiếm 20,23% số giáo sư và phó giáo sư được bổ nhiệm cùng đợt. Tỷ lệ này chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ Việt Nam.

Vì vậy, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, các trường đại học, cao đẳng, các học viện và viện nghiên cứu cần xây dựng kế hoạch và có lộ trình hợp lý để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học nữ có trình độ cao./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục