Bộ Giao thông Nhật Bản rút lệnh cấm nhận đặt vé các chuyến bay đến

Thủ tướng Nhật Bản đã yêu cầu Bộ Giao thông nước này phải lưu tâm đến việc hồi hương của các công dân. Trước đó, lệnh tạm dừng nhận đặt vé bay quốc tế đến Nhật Bản đã khiến nhiều người hoang mang.
Bộ Giao thông Nhật Bản rút lệnh cấm nhận đặt vé các chuyến bay đến ảnh 1Du khách tại sân bay Narita ở tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ngày 29/11/2021. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, ngày 2/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Bộ Giao thông nước này đã xóa bỏ lệnh cấm chung về việc nhận đặt chỗ cho các chuyến bay đến, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không đáp ứng nhu cầu trở về nước của các công dân Nhật Bản.

[Nhật Bản đưa ra tiêu chí mới đánh giá tình hình dịch COVID-19]

Ông Matsuno cho biết thêm Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã yêu cầu Bộ Giao thông phải lưu tâm đến việc hồi hương của các công dân Nhật Bản.

Trước đó, lệnh tạm dừng nhận đặt vé các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản ban hành hôm 1/12 đã gây hoang mang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục