Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào khai giảng lớp tiếng Việt đầu tiên

Chiều 9/11, tại thủ đô Vientiane, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã tổ chức lễ khai giảng lớp học tiếng Việt dành cho các cán bộ, nhân viên của Bộ.
Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào khai giảng lớp tiếng Việt đầu tiên ảnh 1Các cán bộ, nhân viên tham gia lớp học. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Nhằm cụ thể hóa Biên bản ký kết giữa Bộ Lao động, thương binh và xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng có nhiều người Lào muốn học tiếng Việt, chiều 9/11, tại thủ đô Vientiane, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã tổ chức lễ khai giảng lớp học tiếng Việt dành cho các cán bộ, nhân viên của Bộ.

Tham dự buổi lễ có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ông Hoàng Xuân Hải, Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, bà Baykhame Khathiya cùng các thầy, cô giáo và các học viên của lớp học.

Đây là khóa học tiếng Việt đầu tiên mà Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào mở nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giao tiếp bằng tiếng Việt của cán bộ, nhân viên trong ngành.

Với sự hỗ trợ của các giáo viên được cử sang từ Việt Nam, khóa học kéo dài ba tháng, với 55 học viên này dự kiến trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về tiếng Việt như nghe, nói, đọc, viết.

Thứ trưởng Khathiya cho biết mục đích chính của khóa học là để giúp các cán bộ, nhân viên của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào có được vốn tiếng Việt cơ bản, có thể trao đổi thông tin, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với các đồng nghiệp Việt Nam cũng như với các doanh nghiệp và lao động Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh và làm việc tại Lào; góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ Việt Nam-Lào nói chung và tăng cường hợp tác giữa hai bộ nói riêng.

Theo Thứ trưởng Khathiya, sau khóa học đầu tiên dự kiến khoảng ba tháng, khóa thứ hai sẽ tiếp tục được tổ chức vào đầu tháng 4/2016 với 56 học viên đã đăng ký.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ có chuyến đi thực tế ngắn ngày tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục