Bỏ lệnh cấm bán vũ khí, Nhật muốn tăng cường đồng minh

Thủ tướng S. Abe tuyên bố việc xuất khẩu vũ khí cho phép Nhật Bản tăng cường quan hệ với các đồng minh và tạo động lực phát triểnngành công nghiệp quốc phòng.
Bỏ lệnh cấm bán vũ khí, Nhật muốn tăng cường đồng minh ảnh 1Thủ tướng Abe khẳng định việc xuất khẩu vũ khí cho phép Tokyo tăng cường các quan hệ đồng minh. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Đài Tiếng nói nước Nga đêm 11/2 đưa tin các phương tiện truyền thông Nhật Bản khẳng định chính quyền nước này có thể cho phép xuất khẩu một số loại vũ khí cho các tổ chức quốc tế với điều kiện là họ không đứng về bên nào trong các cuộc xung đột vũ trang.

Báo chí Nhật Bản dẫn nguồn thạo tin nêu rõ: “Chúng ta đang nói về những cấu trúc liên quan đến các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), cũng như Tổ chức cấm vũ khí hóa học. Những đề xuất này có thể sớm được đưa ra trước liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Đảng Công minh.”

Các phương tiện truyền thông đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố việc xuất khẩu vũ khí cho phép Tokyo tăng cường quan hệ với các đồng minh và cung cấp động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng.

Năm 1967, Nhật Bản đã thông qua một loạt biện pháp để ngăn chặn việc chuyển vũ khí cho các nước cộng sản và quốc gia chịu lệnh cấm vận của Liên hợp quốc và Mỹ tham gia vào các cuộc xung đột quốc tế. Năm 2011, Chính phủ Nhật Bản đã đơn giản hóa các quy định về xuất khẩu vũ khí vì các mục đích nhân đạo và hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục