Bộ Ngoại giao Maroc triệu Đại sứ Mỹ phản đối báo cáo nhân quyền

Bộ Ngoại giao Maroc ngày 18/5 đã triệu Đại sứ Mỹ Dwight Bush tới để bày tỏ bất bình về báo cáo "tai tiếng" của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến tình hình nhân quyền ở vương quốc Bắc Phi này.
Bộ Ngoại giao Maroc triệu Đại sứ Mỹ phản đối báo cáo nhân quyền ảnh 1Đại sứ Mỹ Dwight Bush. (Nguồn: mapexpress.ma)

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Maroc ngày 18/5 đã triệu Đại sứ Mỹ Dwight Bush tới để bày tỏ bất bình về báo cáo "tai tiếng" của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến tình hình nhân quyền ở vương quốc Bắc Phi này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Maroc đã bày tỏ phản đối với Đại sứ Bush về sự xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn trong báo cáo công bố hôm 13/4, đồng thời tỏ ý hoài nghi về “những mục đích và động cơ thực sự” đằng sau báo cáo này.

Bộ trên đồng thời nhấn mạnh Maroc hoàn toàn sẵn sàng đối chất với các nhà chức trách hữu quan của Mỹ về những cáo buộc trong báo cáo này, theo từng điểm một.

Trong báo cáo nhân quyền kể trên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu bật tình trạng tham nhũng và coi thường pháp luật tràn lan của các lực lượng an ninh ở Maroc.

Ngoài ra, báo cáo cho rằng Chính phủ Maroc đã xâm phạm các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, trong đó có quấy nhiễu và bắt bớ các nhà báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục