Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận bị hàng nghìn vụ tấn công mạng mỗi ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 20/2 cho biết bộ này phải đối mặt với hàng nghìn cuộc tấn công mạng mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận bị hàng nghìn vụ tấn công mạng mỗi ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: larslarson.com)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 20/2 cho biết bộ này phải đối mặt với hàng nghìn cuộc tấn công mạng mỗi ngày.

Theo bà Jen Psaki, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tăng cường an ninh để bảo vệ các hệ thống máy tính và thông tin của bộ, trong đó có việc truy cập vào một hệ thống mạng mở.

Bộ Ngoại giao đã ứng phó thành công hàng nghìn cuộc tấn công mỗi ngày và xử lý vụ việc cùng với các cơ quan chính phủ liên quan. Tuy nhiên, bà Jen Psaki thừa nhận những vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan công quyền và tư nhân đang ngày càng gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp.

Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) dẫn các nguồn tin cho biết ba tháng sau vụ hệ thống máy tính bị xâm nhập hồi tháng 11/2014, Bộ Ngoại giao Mỹ dù phải ngắt hệ thống thư điện tử thông thường nhưng vẫn không thể loại bỏ tin tặc ra khỏi hệ thống. Theo nguồn tin trên, mỗi lần các kỹ sư phát hiện và ngăn chặn một công cụ tấn công, tin tặc lại thay đổi chiêu thức mới.

Thông tin trên được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì một hội nghị thượng đỉnh an ninh mạng tại Đại học Stanford, kêu gọi giới chuyên gia ở Thung lũng Silicon sát cánh cùng chính phủ trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng do các phần tử khủng bố, tin tặc và gián điệp tiến hành.

Tổng thống Obama cũng ký một sắc lệnh nhằm khuyến khích việc chia sẻ nhanh và hiệu quả các mối đe doạ an ninh mạng giữa chính phủ và tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục