Bộ Ngoại giao Mỹ: Tuyệt đối tôn trọng nền quân chủ của Thái Lan

Liên quan vụ Đại sứ Mỹ tại Thái Lan bị điều tra vì phỉ báng Hoàng gia, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này tôn trọng nền quân chủ của Thái Lan.
Bộ Ngoại giao Mỹ: Tuyệt đối tôn trọng nền quân chủ của Thái Lan ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Glyn T. Davies. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Truyền thông Thái Lan ngày 10/12 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng nước này "tuyệt đối tôn trọng nền quân chủ của Thái Lan" và Đại sứ Mỹ ở Bangkok, ông Glyn Davies đã chỉ "nhắc lại chính sách lâu nay của Chính phủ Mỹ về vấn đề tự do ngôn luận."

Tuyên bố này của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau sự kiện nhà chức trách Thái Lan tiến hành cuộc điều tra cáo buộc Đại sứ Mỹ ở Bangkok đã có các phát ngôn vi phạm luật chống phạm thượng của nước này.

Trước đó, Câu lạc bộ Phóng viên quốc tế tại Thái Lan (FCCT) cho biết Đại sứ Glyn Davies đang bị điều tra về tội phỉ báng Hoàng gia sau khi ông này phát biểu hôm 25/11 chỉ trích việc áp dụng hình phạt quá nặng đối với tội danh phạm thượng theo Điều 112 Luật Hình sự Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan đã xác nhận việc này và cho biết đã bắt đầu lấy lời khai những người có liên đới khi thụ lý đơn kiện của một cá nhân đối với phát ngôn của ông Davies tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ cuộc điều tra có được mở rộng hơn nữa hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục