Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc NATO gây bất ổn ở Bắc Âu

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc NATO đang gây bất ổn ở Bắc Âu khi tổ chức tập trận quân sự và chuyển giao máy bay tới các nước vùng Baltic.
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc NATO gây bất ổn ở Bắc Âu ảnh 1Lực lượng NATO. (Nguồn: AP)

Theo hãng Reuters, hãng Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho biết nước này cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gây bất ổn ở Bắc Âu khi tổ chức cuộc tập trận quân sự ở đây và "chuyển giao máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân" tới các nước vùng Baltic.

Trả lời hãng trên trong cuộc phỏng vấn ngày 1/12, Thứ trưởng Meshkov nói: "Thực tế này là hết sức tiêu cực. Giới chức Nga đang và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ vững chắc an ninh của Nga cũng như các công dân của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục